Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất đối với trẻ sơ sinh
   2009-06-03 14:41:15    CRIonline

Thưa quý vị và các bạn, gần đây Chuyên gia Hội các bác sĩ Khoa sản của Nhật cho biết: "Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất đối với trẻ sơ sinh, sự cọ sát giữa da của bà mẹ và trẻ trong khi cho con bú, có lợi cho việc việc tăng thêm tình cảm của người mẹ đối với con. Những ưu điểm về dinh dưỡng của sữa mẹ rất nổi bật, đã trở thành cách nuôi con chủ yếu của các chị em phụ nữ Nhật Bản."

Những năm gần đây, biện pháp nuôi con bằng sữa mẹ đã được phổ cập nhanh chóng tại Nhật, Tổ chức y tế Thế giới đưa ra "Mười biện pháp để xúc tiến thành công việc nuôi con bằng sữa mẹ" đã được đông đảo chị em phụ nữ Nhật Bản chấp nhận. Chuyên gia cho biết, hiện nay, ở Nhật có 50 cơ quan y tế, được nhận định là Bệnh viện Khoa sản xuất sắc, chiếm 1% trong tổng số các bệnh viện Khoa sản của Nhật. Những bệnh viện này toàn bộ áp dụng biện pháp nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời không cho phép các công ty chế biến sữa bò đến quảng bá, số phụ nữ lựa chọn đến những bệnh viện này sinh nở mỗi năm một tăng lên.

Chuyên gia cho biết, hiện nay, ở Nhật nuôi con bằng sữa mẹ đã trở thành biên pháp chính, các bệnh viện, cố gắng không cung cấp sữa bột cho các sản phụ, ở những nhà hộ sinh quy mô nhỏ v.v, tỷ lệ chị em nuôi con bằng sữa mẹ đạt xấp xỉ 100%, ở một số bệnh viện Đa khoa có khoảng một nửa chị em lựa chọn cách cho con bú.

Tuy nuôi con bằng sữa mẹ rất có lợi đối với trẻ sơ sinh, nhưng xét từ mặt dinh dưỡng, mọi người còn có một số bất đồng đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, chuyên gia cho biết, nuôi con bằng sữa mẹ không khiến cho trẻ bị thiếu dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài trường hợp đặc biệt là người mẹ hoặc trẻ sơ sinh mắc bệnh v.v, đồng thời không nên cho trẻ ăn thêm chất dinh dưỡng, ngay cả những trẻ sinh không đủ tháng, không thể bú sữa mẹ, thì cũng nên vắt sữa cho trẻ ăn, đây là cách làm phổ biến hiện nay ở Nhật.

Chuyên gia cho rằng, cách nuôi con bằng sữa mẹ được nhiều chị em tin tưởng, không thể tách rời những biện pháp phổ biến rộng khắp của Nhật, như: Tổ chức cuộc hội thảo về việc nuôi con bằng sữa mẹ, bệnh viện tổ chức "Giờ học cho người mẹ" để hướng dẫn những kiến thức hữu quan v.v.

Chuyên gia cho biết, ở Nhật có chế độ thăm hỏi bà mẹ và trẻ sơ sinh, trong vòng một tháng sau khi sinh nở, bác sĩ về bảo vệ sức khỏe và bác sĩ khoa sản sẽ đến nhà để tìm hiểu tình hình của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2008, Nhật thi hành dự án, sau khi sinh nở trong vòng bốn tháng, quan chức Chính phủ, bác sĩ đỡ đẻ lại một lần nữa đến thăm bà mẹ và trẻ sơ sinh, để tìm hiểu những khó khăn trong khi nuôi con để kịp thời đưa ra những kiến nghị.

Ở Nhật có chế độ nghỉ đẻ, bảo đảm những chị em là công nhân viên chức nhà nước được nghỉ đẻ một năm. Nếu như chị em nào không muốn nghỉ thời gian dài như vậy, thì công ty phải sắp xếp thời gian để chị em cho con bú. Trong các cửa hàng bách hóa, phòng làm việc v.v, phần lớn đều có phòng để chị em cho con bú. Chị em phụ nữ Nhật khi ra ngoài không phải lo ngại không có chỗ cho con bú.

Chuyên gia nhấn mạnh, đối với nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ, ở Nhật cũng phải trải qua một quá trình từ không đến có, phổ cập việc nuôi con bằng sữa mẹ đòi hỏi thời gian và sự ủng hộ của xã hội, càng cần sự thông cảm và quảng bá của các nhân viên y tế chuyên nghiệp.