Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con đường đi tới phồn vinh--60 năm phát triển sức mạnh tổng hợp của Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
   2009-06-01 15:50:40    cri

Thời đó Trung Quốc đang thực thi cơ chế kinh tế kế hoạch, các đồ dùng sinh hoạt thường ngày bao gồm áo bông v.v. đều được cung cấp với số lượng có hạn, mọi người muốn mua phải có tem phiếu.

Năm 1978 Trung Quốc bắt đầu thực thi công cuộc cải cách mở cửa, coi phát triển kinh tế là trọng điểm phát triển của đất nước. Từ đó, nhịp bước phát triển theo hướng hiện đại hóa của Trung Quốc đã ngày càng tăng nhanh.

Ngày 30 tháng 9 năm 1980, bác Lưu Quế Tiên mở một quán ăn nhỏ tại Bắc Kinh. Hôm đó, sau khi tiếng pháo chúc mừng khai trương quán ăn vang lên, trước cửa quán ăn người đã xếp hàng dài, vì đây là quán ăn cá thể đầu tiên của Trung Quốc sau năm 1949.

Quán ăn nhỏ này đã cải thiện mức sống của gia đình bác Lưu Quế Tiên. Hiện nay hai bác đã mua một Tứ Hợp Viện ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, sống cuộc sống an nhàn lúc tuổi già.

Sau khi thực thi công cuộc cải cách mở cửa, cả nước Trung Quốc đã có sự biến đổi sâu sắc, cơ chế kinh tế cũng dần dần từ kinh tế kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường. Sự chuyển biến này đã tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.

Hiện nay, Trung Quốc đã hoàn toàn chấm dứt thời đại vật tư thiếu hụt. Tuyệt đại đa số gia đình đều có các đồ điện gia dụng như máy ti-vi, tủ lạnh, máy giặt và vi tính, những thứ này trước kia được coi là hàng xa xỉ. Thậm chí cả việc mua ô-tô, trước kia không ai dám nghĩ tới, hiện nay cũng đã trở thành hiện thực. Anh Mã Vân Lương, nhân viên của một công ty năm nay 27 tuổi, tháng 4 năm nay vừa mua một chiếc ô-tô. Anh nói:

"Hiện nay, mua ô-tô đã là chuyện rất phổ biến, thu nhập 1-2 năm đã đủ mua một chiếc ô-tô. Sau khi có ô-tô, đi ngoại ô chơi và đi làm rất tiện, không cần phải đi xe buýt chen chúc nữa."

Theo con số thống kê, GDP năm 2008 của Trung Quốc đã tăng gấp hơn 400 lần so với năm 1952, tổng lượng kinh tế xếp thứ 4 trên thế giới, GDP bình quân đầu người cũng đã vượt quá 3000 đô-la Mỹ.

Cuộc sống trở nên giàu có, người Trung Quốc không những mua nhà, mua ô-tô, dấu chân của du khách Trung Quốc cũng xuất hiện hầu như khắp nơi thế giới. Anh Hách Hâm rất thích du lịch nước ngoài. Anh nói:

"Tôi cứ 1-2 năm ra nước ngoài du lịch một chuyến, tôi đã du lịch ở Anh, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a v.v. Vài chục năm trước, không có người Trung Quốc nào dám nghĩ tới chuyện du lịch nước ngoài, thời đó đến tỉnh khác du lịch một chuyến đã là chuyện rất đáng mừng."

Sang năm anh Hách Hâm không dự định ra nước ngoài du lịch, anh dự định đi Thượng Hải tìm hiểu đặc sắc nước ngoài, vì Hội chợ Thế giới sẽ diễn ra tại Thượng Hải vào tháng 5 sang năm.


1 2