Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nông dân Trung Quốc bắt đầu "làm ăn trên mạng" trong thời đại In-tơ-nét
   2009-05-29 13:13:23    cri
Anh Vương Thụy là nông dân của thôn Tân Bình, huyện Thiên Trấn, tỉnh Sơn Tây. Mới đây, khi phóng viên Tân Hoa xã gặp anh, anh vẫn đang ngập tràn trong niềm vui về sự thành công của vụ buôn bán trên mạng đầu tiên.

Đầu năm nay, anh nông dân mới hơn 30 tuổi này phát hiện một loại máy gieo giống bán tự động trên mạng In-tơ-nét, dựa vào kinh nghiệm của mình, anh nhận định, loại máy móc nông nghiệp này có thể giảm nhẹ cường độ lao động của nông dân, sẽ có nhu cầu khá lớn trong thị trường.

Đã nói là làm. Anh Vương Thụy liên hệ với nhà sản xuất, mua hơn 100 máy với giá bán buôn, chỉ 7-8 ngày sau anh đã bán hết. "Riêng vụ buôn bán này, tôi đã kiếm được hàng nghìn nhân dân tệ, tương đương thu nhập nửa năm trước đây của tôi." Anh Thụy nói như vậy.

Chát, nghe nhạc, xem phim trên mạng, hiện nay đã ngày càng phổ biến tại nông thôn Trung Quốc. Hơn nữa, nông dân Trung Quốc còn bắt đầu bán sản phẩm, liên hệ đơn đặt hàng trên mạng, cơn sốt "làm ăn trên mạng" đang dấy lên tại nông thôn Trung Quốc.

Chính vì hiệu quả do mạng mang lại, anh Thụy hình thành thói quen hàng ngày lên mạng tìm dự án, anh còn tích cực giới thiệu kinh nghiệm của anh với bạn bè và người dân trong làng. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhiều nông dân thực hiện mua hàng trên mạng, và mở cửa hàng bán máy vi tính, máy nghiền thức ăn gia súc, gia cầm, máy thái cỏ trên mạng, nhờ đó có doanh thu đáng kể.

Anh nông dân Ngô Xuân Lai của thôn Nam Hà Bảo, huyện Thiên Trấn kinh doanh một cửa hàng bán đồ điện gia dụng trong thôn. Anh nói, "trước đây, chọn mua hàng hóa phải lên huyện và tỉnh mới mua được, vừa tốn thời gian lại tốn tiền cho các chi phí khác, sau khi học được lên mạng, xem trang web, nháy chuột một cái là có thể tìm được hàng hóa hài lòng, không cần ra khỏi nhà vẫn có thể kiếm được tiền."

1 2