Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cụ Chu Nạp Tân, người chứng kiến sự tiến bộ của Ngành luật sư Trung Quốc trong 30 năm qua
   2009-05-28 13:42:05    cri

Nghe Online

Trong 30 năm cải cách mở cửa, luật sư là người thực hiện pháp luật và gắn bó chặt chẽ với tiến trình pháp chế của Trung Quốc. Trong giới luật sư Bắc Kinh có một cụ bà năm nay 76 tuổi rất được mọi người kính trọng, cụ là người đầu tiên trở về Đội ngũ luật sư Bắc Kinh sau khi cải cách mở cửa, cụ là người có công lao to lớn về mặt thúc đẩy Ngành luật sư Trung Quốc đi vào quĩ đạo quốc tế. Nay cụ đã tuổi cao, nhưng vẫn nhiệt tình bận rộn vì Sự nghiệp công ích trợ giúp pháp lý. Cụ tên là Chu Nạp Tân, nguyên là Phó giám Đốc Sở Tư Pháp thành phố Bắc Kinh.

Năm 1954, cụ Chu Nạp Tân tốt nghiệp Học viện Chính trị và Pháp luật Bắc Kinh, được sắp xếp tới làm Ủy viên Công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Bắc. Nhưng cụ một mực muốn làm luật sư, trải qua nhiều lần xin chuyển đơn vị, sau hai năm, cụ rốt cuộc đã được điều tới làm việc tại Hiệp hội Luật sư thành phố Bắc Kinh theo nguyện vọng của mình, trở thành một luật sư. Nhưng thập niên 60 – 70 thế kỷ 20, Phong trào chính trị --- "Đại cách mạng văn hóa" kéo dài trong 10 năm đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Trung Quốc, tiến trình pháp chế của Trung Quốc cũng hầu như bị đình trệ, đội ngũ luật sư bị giải tán, cụ Chu Nạp Tân cũng chuyển ngành.

Năm 1978, Hội nghị trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11 nêu ra việc tăng cường xây dựng Chế độ Pháp luật Xã hội chủ nghĩa, Công cuộc xây dựng lại Chế độ Pháp luật Trung Quốc đã chính thức mở màn.

Tiếp theo, Phòng Hành chính Tòa án Nhân dân cao cấp thành phố Bắc Kinh thành lập riêng Phòng trù bị luật sư, ai là người dẫn dắt đây ? Lãnh đạo Tòa án nghĩ ngay tới cụ Chu Nạp Tân. Thế là năm 1978, cụ Chu Nạp Tân là người đầu tiên trở về đội ngũ luật sư Bắc Kinh.

Cụ làm việc vừa nghiêm chỉnh cẩn thận, lại dám gánh vác trách nhiệm, cụ vừa làm luật sư đại diện vụ án, vừa bắt tay triển khai xây dựng lại đội ngũ luật sư. Trải qua một thời gian trù bị, Phòng cố vấn pháp luật gồm hơn 20 người được thành lập. Bà Chu Nạp Tân nhớ lại :

Lúc ấy các vụ án khác không điều tra, mà chỉ điều tra vụ án hình sự. Đa số luật sư là giải quyết những vụ án hình sự, vụ án dân sự cũng rất ít.

Lúc đó, nghề luật sư rất dễ bị quần chúng hiểu lầm. Bởi vì "Phải bào chữa cho kẻ xấu", "Đứng đối lập với Chính phủ", thẩm phán có lúc cũng không thông cảm luật sư.

Luật sư lúc ấy không có địa vị xã hội gì, mọi người cho rằng luật sư biện hộ cho kẻ xấu, Công tố viên cũng không thông cảm, luôn cho rằng luật sư chỉ gây rối, nên thường gây khó dễ cho luật sư.

Môi trường pháp luật không ngừng cải thiện tốt đẹp, tốc độ nhanh chóng vượt sự tưởng tượng của cụ Chu Nạp Tân. Năm 1979, bảy bộ luật quan trọng như "Luật Hình sự", "Luật tố tụng Hình sự".v.v... ra đời, năm 1980 ban bố "Điều lệ tạm thời luật sư", quyền bào chữa cho bị cáo và chế độ luật sư chính thức khôi phục. Cụ Chu Nạp Tân cho rằng, có "Pháp luật quốc gia đỡ đầu cho luật sư" thì luật sư sẽ vững lòng.

Theo đà cải cách không ngừng đi sâu, Trung Quốc bắt đầu từ Kinh tế kế hoạch chuyển sang Kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế ngày càng nhiều, quan niệm pháp luật của mọi người cũng ngày càng mạnh mẽ. Phạm vi làm việc các vụ án cũng bắt đầu từ Hình sự mở rộng tới các lĩnh vực Dân sự.v.v...

1 2