Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xiết tay ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Khu công nghiệp Tô Châu áp dụng biện pháp "vượt qua khó khăn"
   2009-05-25 17:52:06    cri

Nghe Online

Năm nay là kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Khu công nghiệp Tô Châu tỉnh Giang Tô—dự án hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước Trung Quốc và Xin-ga-po.

Khu công nghiệp Tô Châu là một khu công nghiệp dựa vào xuất khẩu trên mức độ cao, trong khu công nghiệp có hơn 1400 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư các nước châu Âu và Mỹ chiếm trên 50%. Ông Mã Minh Long, người phụ trách Khu công nghiệp Tô Châu nói một cách thẳng thắn, trong tình hình toàn cầu chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, Khu công nghiệp Tô Châu dựa vào xuất khẩu trên mức độ cao cũng không có được may mắn thoát khỏi sự tác động này, nhất là một số doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng nhiều lao động đã chịu sự tác động rất lớn, chẳng khác nào gặp phải mùa đông giá rét về kinh tế.

Theo số liệu thống kê, quý 4 năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Khu công nghiệp Tô Châu là 12,85 tỷ đô-la Mỹ, nhưng quý 1 năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã giảm thiểu hơn 3 tỷ đô-la Mỹ, nhất là tháng 1 năm nay kim ngạch xuất khẩu xuất hiện tăng trưởng âm.

Ông Mã Minh Long nói, cuộc khủng hoảng vừa là thách thức vừa là cơ hội, khu công nghiệp sau này sẽ coi trọng hơn thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp chuyển hướng sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sẽ không vì khó khăn tạm thời mà hạ giảm tiêu chuẩn chọn vốn đầu tư. Ông nói:

"Trước kia, khi thu hút vốn đầu tư, chúng tôi chủ yếu tập trung vào ngành công nghệ thông tin, hiện nay chúng tôi sẽ chú trọng thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp mới như sinh học, y dược, dụng cụ y tế, sản phẩm năng lượng mặt trời, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường v.v. Tiêu chuẩn chọn vốn đầu tư không những không hạ xuống, mà còn sẽ tiếp tục nâng cao."

Ông Mã Minh Long cho biết, chính quyền khu công nghiệp Tô Châu và các doanh nghiệp đã xiết chặt tay, phối hợp ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính. Chính quyền trích ngân sách 200 triệu nhân dân tệ thành lập Quỹ huy động vốn, tích cực giúp đỡ doanh nghiệp giải quyết khó khăn về mặt huy động vốn. Đồng thời, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng thể hiện trách nhiệm xã hội rất tốt, cố gắng không cắt giảm nhân viên.

1 2