Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện về sinh viên Trung Quốc lựa chọn nghề nghiệp
   2009-05-21 16:13:59    CRIonline

Nghe Online

Năm 2009, Trung Quốc có 6 triệu 110 nghìn sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, lập kỷ lục nhiều nhất từ trước tới nay, cộng thêm sự ảnh hưởng của Cuộc khủng hoảng tài chính Quốc tế, sinh viên mới tốt nghiệp đang đứng trước tình hình công ăn việc làm hết sức gay cấn. Để bảo đảm sinh viên mới tốt nghiệp thuận lợi tìm việc làm, Chính phủ, Trường đại học và xã hội sử dụng mọi biện pháp, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp cũng căn cứ tình hình khác nhau của bản thân, điều chỉnh tâm trạng lựa chọn công việc, nỗ lực tìm kiếm công ăn việc làm.

Nay lại tới thời điểm sinh viên sắp tốt nghiệp rời ghế nhà trường, ra xã hội lựa chọn ngành nghề. Do năm nay sinh viên tốt nghiệp nhiều hơn năm ngoái 520 nghìn người, nên tình hình công ăn việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ gắt gao hơn những năm qua. Để tìm được việc làm, nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp đã sớm bắt đầu đi thực tập và tham gia các cuộc thi tuyển.

Bạn Phó Nhạn Nam sắp tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Báo chí và truyền thông Trường đại học Bắc Kinh, hiện nay đang thực tập tại một cơ quan báo chí, rất có hy vọng được ký hợp đồng làm việc chính thức. Nhưng bạn Phó Nhạn Nam cho biết, bạn là sinh viên may mắn so với hơn 40 bạn học cùng lớp, hiện nay lớp họ mới có gần 10 sinh viên đã xác định nơi công tác.

Tình hình tìm việc làm không lạc quan lắm so với mấy năm trước, đa số các bạn vẫn còn trong tình trạng chưa rõ ràng.

Bạn Thang Quang Quận, sinh viên sắp tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Luật Trường đại học Bắc Kinh thì không được may mắn như vậy. Anh cuối năm ngoái từng thực tập tại một Xí nghiệp quốc doanh, nhưng do bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Quốc tế, Doanh nghiệp này đã xóa bỏ kế hoạch nhận nhân viên mới. Anh đành đi các nơi nộp Sơ yếu lý lịch, miễn là phù hợp điều kiện của đơn vị lấy người thì anh đều nộp Sơ yếu lý lịch xin việc, hiện nay anh đã nộp hơn 100 bản Sơ yếu lý lịch xin việc, nhưng tới nay vẫn chưa có đơn vị nào quyết định nhận anh tới làm việc. Nay đã sát nút tháng 7 tốt nghiệp, ngoài việc chuẩn bị Luận văn và vấn đáp tốt nghiệp ra, anh Thang Quang Quận hầu như dồn hết tâm sức vào việc tìm công ăn việc làm.

Việc đầu tiên mỗi sáng là xem một lượt các trang Web Sinh viên tốt nghiệp, Tin tức việc làm Trường đại học Bắc Kinh, Tin tức việc làm Học viện Luật, BBS Đại học Bắc Kinh, Anh Tài Trung Hoa, xem không sót một trang có công việc thích hợp, miễn là có liên quan thì đều suy xét nộp đơn. Tất nhiên hiện nay cũng đã có một số lựa chọn rồi, không phải chỗ nào cũng nộp đơn nữa.

Những năm gần đây, Mạng Internet phát triển nhanh chóng, các loại trang Web giới thiệu ngành nghề nối tiếp nhau ra mắt, Trường đại học cũng thành lập Trang Web tin tức việc làm của mình. Bạn Thang Quang Quận cho biết, hiện nay tin tức trên mạng là rất cần thiết, nhiều sinh viên đều thông qua tin tức trên mạng để tìm cơ hội việc làm, nhưng so với những năm qua, các Trang Web lớn giới thiệu việc làm năm nay các ngành nghề đều giảm nhận người.

1 2