Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc tìm kiếm con đường mới ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính
   2009-05-18 16:12:55    CRIonline

Nghe Online

Ngày 7 tháng 5, Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 105 đã bế mạc tại Quảng Châu, thành phố miền nam Trung Quốc. Là hội chợ ngoại thương lớn nhất Trung Quốc, Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc là tiêu chí ngoại thương Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính, Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc dốc sức tìm kiếm giải pháp, kim ngạch giao dịch về xuất khẩu đạt được trong Hội chợ hàng xuất nhập khẩu lần này tốt hơn dự kiến so với mức giảm xuất khẩu trong vài tháng trước.

Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu tổ chức vào năm 1957, diễn ra tại Quảng Châu vào mùa xuân và mùa thu hàng năm, là hội chợ thương mại quốc tế tổng hợp có lịch sử dài nhất, quy mô lớn nhất ở Trung Quốc. Những doanh nghiệp đến từ hơn 200 nước và khu vực đã tham gia Hội chợ lần này, con số này giảm 5% so với Hội chợ lần trước. Kim ngạch giao dịch xuất khẩu là hơn 26 tỷ đô-la Mỹ, giảm 17% so với Hội chợ lần trước.

Dù bóng đen cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa tan, nhưng Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc không bị tác động mạnh như tưởng tượng. Đây là vì Hội chợ hàng xuất nhập khẩu lần này đã áp dụng nhiều biện pháp ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Được biết, Hội chợ lần này cả thảy mời 800 nghìn doanh nghiệp mua sắm hải ngoại tham gia, ngoài chú trọng mời những doanh nghiệp ở thị trường truyền thống ra, còn tăng cường mời những doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi lên như khu vực Trung Đông, Trung Âu, châu Phi, Ấn Độ, Nam Mỹ v.v.

Con số thống kê của Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cho thấy, trong khi kim ngạch thoả thuận với các thị trường truyền thống suy giảm, kim ngạch thoả thuận với các thị trường mới nổi lên có phần gia tăng. Ông Mộ Tân Hải, người phát ngôn báo chí Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cho biết:

"Kim ngạch thoả thuận giữa Trung Quốc và Ác-hen-ti-na là 380 triệu đô-la Mỹ, tăng 10,2%; kim ngạch thoả thuận giữa Trung Quốc và Ấn Độ là 770 triệu đô-la Mỹ, tăng 6,2%; kim ngạch thoả thuận giữa Trung Quốc và ASEAN là 1,93 tỷ đô-la Mỹ, tăng 7,1%."

Các sản phẩm công nghệ cao bán chạy là một điểm sáng của Hội chợ lần này. Hàng dệt may có công nghệ cao do Công ty Dệt may Trạch Tường tỉnh Sơn Đông mất 6 năm nghiên cứu và sản xuất đã nhận được sự yêu thích của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ. Ông Mã Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty cho phóng viên biết, kim ngạch thoả thuận tốt hơn dự kiến. Ông nói:

"Lần này tham gia Hội chợ hàng xuất nhập khẩu, chúng tôi giữ thái độ lạc quan. Vì chúng tôi có công nghệ tiên tiến, các doanh nghiệp đều rất quan tâm sản phẩm của chúng tôi, kim ngạch thoả thuận tốt hơn dự kiến."

1 2