Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sau 20 năm vun tưới, dự án Nụ xuân nở hoa rực rỡ
   2009-04-28 16:23:42    cri

Nghe Online

"Để tất cả các bé gái thất học được trở lại ghế nhà trường" là mục tiêu của "Dự án Nụ Xuân" của Trung Quốc, cho đến nay dự án này đã thực thi được 20 năm, khi ôn lại chặng đường này, thành quả rất rực rỡ. 20 năm qua, Quỹ Nhi đồng Trung Quốc đã quyên tặng hơn 800 triệu đồng Nhân dân tệ, xây dựng hơn 800 trường Nụ xuân, trợ giúp 1 triệu 800 nghìn lượt bé gái, bồi dưỡng kỹ thuật thực dụng cho hơn 430 nghìn bé gái.

Dự án Nụ xuân của Trung Quốc được ra đời từ cuối thập niên 80 thế kỷ 20, lúc đó hàng năm ở Trung Quốc có 2 triệu trẻ em thất học, trong đó có 2/3 là bé gái. Trước hiện thực nghiêm trọng này, dưới sự đề xướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ, năm 1989, Quỹ Nhi đồng Trung Quốc thành lập "Quỹ Trợ giúp bé gái đi học", năm 1992, quyết định lấy tên là "Dự án Nụ xuân". Dự án vừa được đưa ra, bà Chu Khiết Băng của Hồng Công trước tiên quyên tặng 1 triệu đồng Nhân dân tệ, Quỹ Nhi đồng mở 16 lớp Nụ xuân cho các bé gái ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Tứ Xuyên, tổng cộng trợ giúp cho 800 bé gái ở độ tuổi từ lớp 4 đến lớp 6 bị thất học.

Sau đó, theo đà các bé gái được trợ giúp học hết cấp 1, công tác trợ giúp mở rộng đến cấp hai, tức cả 9 năm của giai đoạn giáo dục nghĩa vụ. Năm 1995, nhân dịp Hội nghị Phụ nữ Thế giới lần thứ tư triệu tập tại Bắc Kinh, lại nêu ra hàng loạt hoạt động "Muôn vàn tình thương yêu gửi Nụ xuân", đưa "Dự án Nụ xuân" từ 4 tỉnh mở rộng đến 26 tỉnh thành trong toàn quốc, số em được trợ giúp vượt 100 nghìn em.

Để các bé gái ở nông thôn có tay nghề, nâng cao năng lực xóa đói giảm nghèo đi lên con đường khá giả, năm 1996, dưới sự đề xướng của bà Trần Mộ Hoa lúc đó làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, đã thành lập "Quỹ Chuyên môn Bồi dưỡng Kỹ thuật Thực dụng của Dự án Nụ xuân" để phong phú nội hàm của dự án này. Năm 1998, "Dự án Nụ xuân" là một trong những biện pháp quan trọng xúc tiến sự phát triển giáo dục thiếu niên nhi đồng, được chính phủ Trung Quốc đưa vào cuốn sách Trắng về "Tình hình Phát triển của Nhi đồng Trung Quốc".

Năm, 2001, phạm vi thực thi "Dự án Nụ xuân" đã phổ cập đến hơn 30 tỉnh và thành phố trong toàn quốc. Hàng năm trợ giúp khoảng 150 nghìn bé gái. Dự án Nụ xuân là một trong những biện pháp quan trọng để xúc tiến sự phát triển nhân quyền và phát triển giáo dục nhi đồng của Trung Quốc, được Chính phủ Trung Quốc lần lượt đưa vào cuốn sách Trắng về "Tiến triển của Sự nghiệp Nhân quyền Trung Quốc năm 2000" và "Cương lĩnh Phát triển Nhi đồng Trung Quốc năm 2001-2010". Năm 2005, tại Đại hội Từ thiện Trung Hoa lần thứ nhất, "Dự án Nụ xuân" được Bộ Dân chính Trung Quốc tặng giải thưởng "Từ thiện Trung Hoa".

1 2