Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con người nên nhận thức và ứng đối như thế nào chứng đau ung thư
   2009-04-28 12:43:59    cri

Nghe Online

Tuần vừa qua là "Tuần tuyên truyền phòng chống ung thư Trung Quốc" lần thứ 15, chủ đề của hoạt động này là "Quy phạm điều trị ung thư, nâng cao chất lượng đời sống. Trong phỏng vấn Yến Hoa được biết, hiện nay toàn cầu mỗi ngày có khoảng 5 triệu 500 nghìn người chịu sự giày vò của chứng đau ung thư, trong đó 70%-90% người mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối đều từng chịu đựng những cơn đau. Làm thế nào để chữa trị chứng đau do ung thư gây nên đã trở thành vấn đề chăm sóc sức khỏe công chúng mang tính toàn cầu.

Trong đời sống hàng ngày, miễn là nhắc đến ung thư sẽ khiến người ta rùng rợn. Ung thư là mối đe dọa to lớn đối với sự sống của con người, nhưng điều khiến người ta hoảng sợ hơn là chứng đau do ung thư gây nên. Tài liệu thống kê hữu quan cho thấy, những cơn đau của người mắc bệnh ung thư là số lần đau gia tăng và đau nặng hơn song song với diễn biến của bệnh tình. Phó giáo sư Nhiếp Quân của Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh cho biết, trong toàn bộ người mắc bệnh ung thư, có khoảng 50% người xuất hiện chứng đau ở mức độ khác nhau, bị đau trầm trọng lâu ngày là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chứng trầm cảm uất ức trong người bệnh, 80% bệnh nhân mắc bệnh ung thư có khuynh hướng tự sát đều liên quan tới chứng đau ác liệt.

"Trong số người mắc bệnh ung thư, có người cũng bày tỏ sẽ nhìn thẳng chứng ung thư với tâm trạng bình thường, thậm chí trực diện với cái chết, song một khi xuất hiện những cơn đau lại không chịu được, mà còn do bị những cơn đau giày vò nghiêm trọng, rất có thể chuyển sang chán đời. Vì vậy, liệu có chữa trị chứng đau hay không, kết quả ra sao sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với chất lượng đời sống của người bệnh."

Đau là chứng đau thường thấy nhất trong những người mắc bệnh ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng đời sống của người bệnh."

Bác sĩ Nhiếp Quân nói, giới y học hiện nay phổ biến cho rằng, chữa trị chứng đau ung thư và điều trị ung thư đều rất quan trọng, nếu như xử lý thích đáng, không những có thể nâng cao chất lượng đời sống của người bệnh, mà còn có thể tăng cường hiệu quả chữa trị ung thư. Bác sĩ Nhiếp Quân nói, thực tiễn trong lâm sàng cho thấy, điều trị chứng đau ung thư là quá trình hết sức phức tạp và gay go, cũng là vấn đề nan giải trong lâm sàng mà bác sĩ và người bệnh đều không thể né tránh.

Vậy làm thế nào để nhận thức và điều trị chứng đau do ung thư gây nên? Tin cho biết, chứng đau do ung thư gây nên chủ yếu gồm có ba nguyên nhân, đó là các cơn đau do ung thư gây nên; các cơn đau do điều trị ung thư gây nên, ví dụ như hóa liệu, phóng liệu, trích huyết tĩnh mạch v.v; ngoài ra ung thư kèm theo triệu chứng đau mãn tính như đau lưng, đau chân, viêm khớp v.v. Bệnh viện 307 Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc giàu kinh nghiệm điều trị ung thư, bà Ất Tô Bắc cho biết, hiện nay các nước cơ bản đều chữa trị chứng đau ung thư theo "nguyên tắc giảm đau ba bậc" của Tổ chức Y tế Thế giới được ấn định vào năm 1982.

Nói tóm lại, phương pháp giảm đau "ba cập" là , sau khi bác sĩ đánh giá chính xác tính chất và nguyên nhân ung thư, rồi căn cứ mức độ đau chia làm ba bậc đau nhẹ, đau vừa và đau nhiều, đồng thời lựa chọn sử dụng thuốc điều trị khác nhau.

Phó Giáo sư Nhiếp Quân của Bệnh viện ung thư Bắc Kinh cho biết, giai đoạn đầu tức là giai đoạn xuất hiện chứng đau ung thư mức nhẹ, nói chung sử dụng loại thuốc Non Steroidal.

1 2