Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỉnh Giang Tây: lấy đầu tư ngân sách làm đòn bẩy, thực hiện "che phủ toàn diện" văn hóa nông thôn
   2009-04-24 15:16:27    Xin Hua
"Thôn mình mỗi tháng đều chiếu một bộ phim, có phim chuyện, cũng có phim tài liệu khoa học-công nghệ nông nghiệp. Bà con không những rất vui lòng, mà còn học được nhiều kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi khoa học." Khi đề cập tới những hoạt động đưa phim xuống nông thôn do chính quyền tổ chức, nông dân Yên Thu Sinh của thôn Hử Giang, xã Mông Sơn, huyện Thượng Cao, tỉnh Giang Tây rất hài lòng.

Do chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động văn hóa nông thôn, gần 30 triệu nông dân của tỉnh Giang Tây giống như ông Yên Thu Sinh không những có thể xem phim và xem biểu diễn văn nghệ không mất tiền, mà còn có thể tham gia múa Ương Ca và rèn luyện sức khoẻ tại quảng trường văn hóa giống như người dân thành phố. Cuộc sống văn hóa ngày càng phong phú ở nông thôn đang thay đổi cục diện cũ "thường xuyên đánh bạc và mê tín khi nông nhàn, láng giềng không hòa mục."

Trưởng phòng Văn hóa xã hội Sở văn hóa tỉnh Giang Tây Lý Linh nói, việc đưa phim xuống nông thôn mà ông Yên Thu Sinh đã đề cập là một trong ba hoạt động văn hóa nông thôn do tỉnh Giang Tây tổ chức. Từ năm 2005 đến nay, ngân sách tỉnh Giang Tây đã đầu tư 520 triệu nhân dân tệ, gây vốn cho ba hoạt động văn hóa nông thôn đó, mời nông dân xem kịch và phim không mất tiền và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ.

Mục tiêu của ba hoạt động văn hóa nông thôn là: mỗi thôn mỗi tháng chiếu một bộ phim, mỗi xã mỗi năm tổ chức bốn buổi biểu diễn và sáu hoạt động văn hóa, khoa học-công nghệ. Năm 2008, đoàn văn nghệ các cấp tỉnh Giang Tây tổ chức hơn 9000 buổi biểu diễn cho nông dân, che phủ 100% xã; tổ chức 279.600 buổi chiếu phim tại 16.618 thôn và 15.864 trường trung học và tiểu học nông thôn của toàn tỉnh, thực hiện che phủ toàn diện các thôn và trường trung học và tiểu học nông thôn.

Ông Yên Thu Sinh nói: "chính quyền miễn phí đưa phim và kịch xuống nông thôn, đặt biệt là những hoạt động văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ được xã tổ chức đã làm phong phú rất nhiều cuộc sống văn hóa của nông dân. Bà con cũng càng gắn bó tình cảm và giao lưu với nhau hơn khi tham gia những hoạt động này, thúc đẩy láng giềng thân thiện."

Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Giang Tây Lý Ngọc Anh nói, bồi dưỡng nông dân mới là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nông thôn mới. Việc tỉnh Giang Tây tăng cường đầu tư ngân sách xây dựng hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng nông thôn, để bồi dưỡng nông dân mới bằng văn hóa tiên tiến, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa nông thôn được đưa vào 60 công việc thực tế trong Công trình dân sinh của chính quyền tỉnh Giang Tây. Hiện nay, tỉnh Giang Tây đang xây dựng hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng nông thôn từ phòng đọc sách nông thôn, phòng văn hóa tổng hợp xã đến thư viện và Nhà văn hóa cấp huyện.

1 2