Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trong nhà chuẩn bị mấy đôi dép lê dành riêng cho khách có lợi cho sức khỏe
   2009-04-15 17:10:42    CRIonline

Có rất nhiều gia đình chuẩn bị mấy đôi dép lê dành riêng cho khách, trong khi đem lại sự tiện lợi và thoải mái cho khách, cũng là một nơi mất vệ sinh mà chúng ta không để ý tới.

Một cuộc điều tra ở Trung Quốc gần đây cho thấy, trong số 3308 người trả lời điều tra, thì có tới 98,2% số người cho rằng, nên chuẩn bị mấy đôi dép dàng riêng cho khách, chỉ có 1,8% số người cho là không cần thiết. Mà có đến 86,8% số người nhận thức được rằng không chuẩn bị dép dành riêng cho khách sẽ bị lây nhiễm bệnh, có 8,8% số người còn cho rằng chuẩn bị dép cho khách là biểu hiện sự văn minh của gia đình.

Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ có 59,3% gia đình có dép dàng riêng cho khách, 26,5% gia đình cho khách đi dép của người trong gia đình vắng nhà, còn có 14,2% số người nhường dép của mình cho khách đi. Bác sĩ Khúc Kiến của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc cho biết, dép lê là ổ vi khuẩn, trong đó phần lớn là vi khuẩn dịch bệnh, là một trong những con đường gây dịch bệnh chủ yếu. Đi dép trong thời gian dài chân ra mồ hôi, ở nhà, sau khi tắm chân ướt, đôi dép lê ẩm ướp đã trở thành tổ ấm cho vi khuẩn sinh sôi nẩy nở, khiến cho chân hôi, ngứa v.v, có thể sẽ lây nhiễm cho những người trong gia đình và những người khách đi dép của bạn, đồng thời bệnh ngứa chân của khách cũng lây cho bạn, vì vậy, khách và chủ nhà đi lẫn dép của nhau là rất nguy hiểm.

Vậy thì tại sao có nhiều gia đình không chuẩn bị dép lê riêng cho khách ? Điều tra cho thấy, có 53,2% số người cho rằng nhà không mấy khi có khách, vì vậy, chuẩn bị mấy đôi dép lê lãng phí tiền, có 26,5% số người cho rằng chuẩn bị dép riêng cho khách quá phiền hà, lười cọ rửa. Có 11,5% và 8,8% số người cho rằng không lát sàn gỗ vừa không cần phải chuẩn bị dép cho khách lại đỡ tốn tiền. Ông Tống Quảng Sinh, Chủ nhiệm Văn phòng công tác Giám sát Môi trường trong nhà của Trung Quốc cho biết, nếu như nhà ít khách và điều kiện cho phép dùng túi bọc dép thay cho dép lê còn tốt hơn, giá không đắt, lại tiết kiện không gian, vừa tránh được việc khách đến nhà đứng đầy ở cửa để thay dép, cũng không sợ không đủ dép, lại trách được việc lây nhiễm.

Cũng cần phải chú ý giữ vệ sinh những đôi dép dành riêng của khách. Điều tra cho thấy có đến gần 50% số người không bao giờ rửa những đôi dép của khách. Bác sĩ Kiến cho rằng, những đôi dép bông mà khách đã đi tốt nhất phải mang ra phơi nắng, cho tia tử ngoại diệt khuẩn, nếu như là dép nhựa, kiến nghị căn cứ theo đi nhiều hay ít, cách một thời gian dùng nước khử trùng để khử trùng một lần. Bác sĩ Tống Quảng Sinh cũng kiến nghị, dép bông có thể cho vào túi giặt, rồi bỏ vào máy giặt để giặt, nếu như không có máy giặt có thể dùng bàn chải đánh răng cũ đánh sạch. Ngoài ra, một tuần nên phơi nắng một lần, tia tử ngoại trong ánh nắng có thể khử được rất nhiều vi khuẩn. Nếu như dép bông chất lượng tốt, có thể giặt sạch cất đi, khi có khách đến nhà lấy ra dùng, nhưng tốt nhất không nên dùng quá nhiều lần, dùng khoảng 1 năm phải thay dép mới.