Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc không ngừng hoàn thiện hệ thống phòng chống cúm gia cầm ở người
   2009-04-14 16:11:05    CRIonline

Nghe Online

Tháng 1 năm 2009, Trung Quốc báo cáo và chẩn đoán 8 ca cúm gia cầm H5N1 ở người. Tính đến nay, trong phạm vi toàn cầu đã có hơn 200 người lây nhiễm cúm gia cầm H5N1. Ông Vương Vũ của Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã thiết lập hệ thống phòng chống cúm gia cầm ở người tương đối hoàn thiện để giám sát chặt chẽ sự diễn biến của cúm gia cầm, nói chung con người chúng ta không dễ lây nhiễm cúm gia cầm.

Khi đưa tin phỏng vấn tại một siêu thị thành phố Bắc Kinh, Yến Hoa đã gặp bác Tô đang mua thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm. Khi nói đến dịch cúm gia cầm, bác Tô nói, trước đây bác rất lo không dám ăn thịt gà và thịt vịt, hiện nay qua tìm hiểu một số kiến thức về cúm gia cầm, thí dụ như nếu thịt gia cầm chế biến bằng nhiệt độ cao thì sẽ không mang vi-rút cúm gia cầm nữa, vậy là bác đã yên tâm rất nhiều.

Bà Tôn Thiết Anh trả lời phỏng vấn

Thế nhưng, bà Tôn Thiết Anh, Phó Trưởng nhóm chuyên gia phòng chống dịch cúm gia cầm Bộ Y tế Trung Quốc ngay từ năm 2003 đã bắt đầu quan tâm sự diễn biến của dịch cúm gia cầm ở người, bà luôn dốc sức vào việc nghiên cứu lĩnh vực liên quan tới cúm gia cầm ở người. Bà cho rằng, hình dung cúm gia cầm ở người bằng cụm từ "đáng sợ" không có gì quá đáng.

Cúm gia cầm ở người rất đáng sợ, vậy tại sao cho đến nay vẫn chưa xuất hiện tình hình lây nhiễm quy mô tại Trung Quốc? Ông Vương Vũ, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc luôn quan tâm tới dịch cúm gia cầm cho biết, đó chủ yếu là quyết định bởi đặc tính của vi-rút cúm gia cầm ở người, đồng thời cũng không thể tách rời với các biện pháp phòng chống của Trung Quốc.

Ông Vương Vũ cho biết, các trường hợp cúm gia cầm ở người chủ yếu là do tiếp xúc mật thiết với gia cầm gây nên. Cho đến thời điểm này, cúm gia cầm không thể lây nhiễm giữa con người. Mặc dù là gia cầm mắc bệnh, một khi chế biến chín, vi-rút của nó cũng bị tiêu diệt, sẽ không gây phương hại tới cơ thể con người, cho nên đối với người dân mà nói, khả năng lây nhiễm cúm gia cầm H5N1 rất nhỏ.

Cho dù cúm gia cầm ở người chưa bùng phát quy mô tại Trung Quốc, song do nó gây tỷ lệ tử vong cao, cho nên chúng ta không thể coi nhẹ. Các bộ ngành hữu quan Trung Quốc hết sức coi trọng việc này, kể từ năm 2004, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới giám sát hữu quan để theo dõi chặt chẽ các dịch bệnh trong đó kể cả dịch cúm gia cầm ở người. Ông Vương Vũ cho biết:

"Năm 2004, Trung Quốc đã thiết lập mạng lưới báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng đột xuất che phủ cả nước, hiện nay mạng lưới này đã che phủ 82% trạm xá xã, thị trấn và 100% cơ quan y tế cấp huyện, trong đó bao gồm các bệnh viện và cơ quan phòng chống dịch bệnh cấp huyện. Thông qua mạng lưới In-tơ-nét để báo cáo trường hợp nghi nhiễm vi rút cúm gia cầm lên Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Nhà nước Trung Quốc, trình tự báo cáo rất thuận tiện."

1 2