Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc cử đoàn ra hải ngoại triển khai giao lưu kinh tế-thương mại, cùng các nước xiết tay phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch
   2009-04-13 16:07:36    CRIonline

Nghe Online

Để thực hiện thành quả chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, hạ tuần tháng 2, Đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư của Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Trần Đức Minh dẫn đầu đã thăm 4 nước châu Âu, ký đơn đặt hàng vượt quá hàng chục tỷ đô-la Mỹ. Ngày 7 tháng 3, Trung Quốc một lần nữa cử Nhóm công tác về đầu tư và hợp tác sang châu Âu. Nhân sĩ các giới cho rằng, Trung Quốc cử đoàn ra hải ngoại triển khai giao lưu và hợp tác kinh tế-thương mại, là nhằm thông qua hành động thực tế chứng minh, Trung Quốc sẽ cùng các nước xiết tay phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Hiện nay, kinh tế toàn cầu đang ở vào thời kỳ bất thường, khuynh hướng bảo hộ thương mại ngóc đầu dậy của một số nước đã khiến người ta lo nhiều hơn về triển vọng kinh tế. Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, trong thời gian thăm 4 nước châu Âu, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bày tỏ, Trung Quốc sẽ cùng các nước châu Âu chung lưng đấu cật, vượt qua thời kỳ khó khăn này. Là trưởng Đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư của Trung Quốc, khi thăm châu Âu, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nói, chuyến thăm của đoàn Trung Quốc là nhằm thực hiện cam kết. Bộ trưởng nói:

"Chuyến thăm châu Âu lần này chứng minh, Chính phủ Trung Quốc nói sao làm vậy. Chúng tôi phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chúng tôi dùng hành động thực tế để mở cửa hơn nữa thị trường. Chúng tôi đến châu Âu mua sắm là mong thông qua triển khai trao lưu thương mại để cùng khắc phục khó khăn hiện nay, khiến kinh tế sớm tăng trưởng trở lại."

Quan niệm mở cửa và biện pháp tích cực, chịu trách nhiệm mà Chính phủ Trung Quốc áp dụng trong cuộc khủng hoảng đã nhận được sự đánh giá cao của nhân sĩ giới kinh tế châu Âu. Ông Gút-ten-bớt, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức cho rằng, hoạt động mua sắm của Trung Quốc có lợi cho đi sâu hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, và cùng ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông nói:

"Chính phủ hai nước Đức và Trung Quốc đều sớm áp dụng biện pháp mạnh mẽ ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng chỉ dựa vào kế hoạch kích thích kinh tế của một nước nào đó, là không thể nào kích thích nhu cầu của thị trường thế giới đã suy giảm. Cho nên Đức và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại song phương là việc có ý nghĩa quan trọng. Trong thời kỳ gian nan này, Đoàn mua sắm của Trung Quốc đã truyền đi niềm tin và tín hiệu tích cực. Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là sự ứng đối hoàn toàn sai lầm đối với cuộc khủng hoảng tài chính. Vì vậy hai nước quyết tâm cùng thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha của Tổ chức Thương mại Thế giới, đề phòng khuynh hướng chủ nghĩa bảo hộ trong quá trình ấn định chính sách và thực thi kế hoạch kinh tế."

Bà Đô-rít Lê-út-hát, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ cho biết, trong thời kỳ kinh tế toàn cầu suy sụp, dự án hợp tác với Trung Quốc đã mang lại niềm tin và hy vọng cho cả hai nước. Bà cho rằng, ý nghĩa quan trọng hơn của hoạt động lần này là hai nước dùng hành động thực tế cất lên tiếng nói phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Bà nói:

"Hai nước đồng ý tiếp tục đi sâu hợp tác kinh tế, mở cửa thị trường cho doanh nghiệp của nhau, như vậy đã tỏ rõ lập trường phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của chúng ta."

1 2