Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Rời quê nuôi lợn 24 năm, về quê lập nghiệp trở thành hộ lớn chăn nuôi
   2009-04-10 15:50:03    Xin Hua
Tháng 6 năm 2008, anh nông dân Lưu Tiên Huy đã kết thúc cuộc sống nuôi lợn xa quê 24 năm, trở về quê hương ở thôn Tiêu Bình, Bằng Tường, Quảng Tây, cùng với anh Huy về quê còn có 40 con lợn nái. Hiện nay, anh Lưu Tiên Huy là nông hộ lớn nổi tiếng về nuôi lợn, anh đang nghĩ cách để dẫn dắt bà con trong thôn cùng làm giàu bằng nuôi lợn.

Tuy làm việc xa quê hơn 20 năm, chưa bao giờ gián đoạn việc nuôi lợn

Năm 1984, khi phần lớn nông dân còn chưa ra khỏi quê hương đi làm việc ở nơi khác thì anh Lưu Tiên Huy đã nuôi lợn được 3 năm tại Công ty thực phẩm huyện Ninh Minh, Quảng Tây, láng giềng với thành phố Bằng Tường. Năm 1987, kinh tế tỉnh Quảng Đông, đầu cầu cải cách mở cửa phát triển mạnh mẽ, anh Lưu Tiên Huy thôi làm việc tại Công ty thực phẩm, đến thành phố Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông, song vẫn làm công việc nuôi lợn. Trong thời gian hơn 10 năm tiếp sau, Lưu Tiên Huy giống như "chim di cư" lao động nông dân, lần lượt đi đến các nơi của tỉnh Quảng Đông như Tứ Hội, Triệu Khánh, Đông Quản, v.v, tuy thay đổi nơi làm việc, nhưng công việc vẫn là nuôi lợn.

Năm 2006, anh Lưu Tiên Huy kết thúc cuộc sống làm việc xa quê ở tỉnh Quảng Đông 19 năm, trở về huyện Ninh Minh, Quảng Tây, mở trại nuôi lợn của mình. "Tôi đã nhìn thấy nhiều ông chủ trại nuôi lợn tại tỉnh Quảng Đông đều đã làm giàu, tôi cũng muốn nuôi lợn. Nhưng tôi không có vốn xây dựng chuồng trại chăn nuôi, ở quê hương cũng chưa có những chính sách ưu đãi nào, cho nên tôi sang huyện Ninh Minh, bởi vì ở đấy tôi có thể thuê một trại nuôi lợn." Anh Lưu Tiên Huy nói như vậy.

Chính sách "thu hút" về quê nuôi lợn

Tháng 6 năm 2008, anh Lưu Tiên Huy đã huy động hơn một triệu nhân dân tệ, xây dựng trại nuôi lợn của mình ở Đồn Na Hồng, thôn Tiêu Bình, ngay tại quê hương mình, sau đó, anh đóng cửa trại nuôi lợn tại huyện Ninh Minh, dùng xe tải chở 40 con lợn nái về quê.

Lưu Tiên Huy cho biết, sở dĩ anh về quê nuôi lợn, là vì chính sách của chính quyền Bằng Tường còn ưu đãi hơn, trợ cấp cho cả việc xây dựng chuồng trại lẫn sau khi đã phát triển chăn nuôi qui mô, còn có thể xin phép miễn phí tiêm vắc xin phòng dịch và khử trùng, chính quyền xã còn dự định giúp nông hộ vay một khoản tín dụng không phải trả lãi suất. "Nhiều chính sách ưu đãi như vậy, lại ở ngay quê hương của mình, tôi tất nhiên muốn trở về. Bên cạnh đó, điều này cũng có thể giải quyết việc làm cho những thanh niên trong thôn mình." Anh Lưu Tiên Huy nói như vậy.

Khi tới thăm trại chăn nuôi gần đây, anh Lưu Tiên Huy vừa rửa chuồng lợn vừa nói với phóng viên rằng, "hiện nay, tôi có 41 con lợn nái, hơn 200 con lợn thịt, 200 con lợn giống, đã bán 42 con lợn thịt, thu lại một phần vốn đầu tư."

Về lợi nhuận nuôi lợn, Lưu Tiên Huy tính cho phóng viên rằng: một con lợn giống nuôi 60 ngày nặng khoảng 20 kg, có thể̀ bán 280-300 nhân dân tệ, giá thành khoảng 180 nhân dân tệ, có lãi hơn 100 nhân dân tệ; nếu nuôi thành lợn thịt, trừ đi tiền mua thức ăn, điện và nước, tiền lương công nhân, mỗi con lợn có lãi hơn 200 nhân dân tệ.

Chính quyền có chính sách ưu đãi, nuôi lợn mang lại lợi ích tốt đẹp, anh Lưu Tiên Huy tràn đầy niềm tin từ nuôi lợn làm giàu.

Mong dẫn dắt bà con trong thôn nuôi lợn để làm giàu

Anh Lưu Tiên Huy đã nuôi lợn nhiều năm có "biện pháp nuôi lợn" của mình. "Kinh nghiệm của tôi là phải nuôi riêng lợn giống và lợn thịt để quản lý, lợn giống phải tốt. Trong thôn mình có người nuôi lợn, nhưng rất ít lãi, nguyên nhân chính là vì giống không tốt." Anh Lưu Tiên Huy nói như vậy.

Anh Lưu Tiên Huy đã trở thành hộ lớn chăn nuôi, lý tưởng của anh là dẫn dắt bà con trong thôn làm giàu bằng nuôi lợn. Anh Lưu Tiên Huy cho biết, anh định tập trung nuôi lợn nái, rồi bán lợn giống tốt cho bà con, anh chỉ đạo bà con về mặt kỹ thuật nuôi lợn, như vậy có thể dẫn dắt càng nhiều người làm giàu.

"Tôi dự định năm nay mở rộng qui mô, sau khi số đầu lợn thịt vượt quá 1000 con, thì sẽ có lãi lớn, cũng có thể thuê càng nhiều nông dân đến trại nuôi lợn làm việc, giải quyết vấn đề tìm việc làm của họ." Anh Lưu Tiên Huy nói như vậy.