Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Niên Quảng Cửu, "Chàng ngốc" vững vàng trước đầu sóng ngọn gió thời đại
   2009-04-09 09:54:20    cri

 

 

Lúc này có người nêu ra rằng, khoảng cách giàu nghèo lớn như vậy là đi ngược với nguyện vọng mọi người bình đẳng của Xã hội chủ nghĩa, nên hạn chế sự phát triển của "Hạt dưa thằng ngốc". Nhằm vào những chất vấn này, ông Đặng Tiểu Bình --- Tổng thiết kế sư cải cách mở cửa của Trung Quốc đã phát biểu trong cuộc tọa đàm năm 1980 rằng, nên "Nối tay" "Xem xem" "Hạt dưa thằng ngốc" gây nên vấn đề gì ? Có thể nói, câu nói này một mặt đã dẹp yên những lời dị nghị trong xã hội, trở thành cảng tránh gió cho ông Niên Quảng Cửu.

Chỉ sau 4 năm, ông Niên Quảng Cửu lại một lần nữa đứng trước đầu sóng ngọn gió do vấn đề thuê người làm việc. Lúc bấy giờ Nhà nước qui định doanh nghiệp tư nhân không được phép thuê vượt quá 8 người, nhưng ông đã thuê hơn 100 người. Số lượng người thuê làm việc nhiều như vậy đã nhanh chóng gây lên cuộc tranh luận kịch liệt trong xã hội. Cách nói "Ông Niên Quảng Cửu là Nhà tư sản kiểu mới", "Ông Niên Quảng Cửu theo Tư bản chủ nghĩa".v.v... từ thành phố Vu Hồ truyền tin tới tỉnh An Huy, từ tỉnh An Huy lại truyền tới Trung ương.

Lần này thì to chuyện rồi, Công thương, Công an đều bắt đầu viết báo cáo, Chính quyền cũng bắt đầu tổng kết tài liệu, chỗ yếu của tôi nhiều, 72 chỗ yếu của tôi bị lôi ra.

Trong bầu không khí tranh luận, lời nói chuyện của ông Đặng Tiểu Bình lại một lần nữa bảo hộ ông Niên Quảng Cửu : Giải quyết một "Hạt dưa thằng ngốc" sẽ thay đổi lòng người, không có lợi. Để "Hạt dưa thằng ngốc" kinh doanh một thời gian, sợ cái gì ? Làm thiệt hại Xã hội chủ nghĩa à ? Thực tế, lời nói này không chỉ "Cứu vớt" riêng ông Niên Quảng Cửu. Lúc bấy giờ cả nước đã có hơn 100 nghìn hộ Công thương, vấn đề thuê mướn người làm việc trong sự phát triển kinh tế dân doanh đã được giải quyết dễ dàng.

Ông Niên Quảng Cửu gặp nhiều trắc trở, để tránh gây thêm rắc rối, ông đã chủ động nêu ra công tư hợp doanh với Cơ quan công thương. Năm 1984, "Công ty hạt dưa thằng ngốc thành phố Vu Hồ" chính thức ra mắt, ông Niên Quảng Cửu giữ chức giám đốc. Nhưng dùng mô hình kinh doanh quản lý cá thể để quản lý doanh nghiệp tập thể tất nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Cuối năm 1987, ông Niên Quảng Cửu bị báo lên cấp trên với tội chiếm đoạt tài sản của công ty như nguyên liệu hạt dưa, túi đóng gói.v.v..., bị Viện kiểm sát bắt giữ thẩm tra và ngồi tù với tội lạm dụng tài sản của công.

Năm 1992, Khi ông Niên Quảng Cửu bị giam giữ, Ông Đặng Tiểu Bình lại một lần nữa nhắc tới "Hạt dưa thằng ngốc" trong một cuộc hội đàm: Thời kỳ đầu cải cách nông thôn, tỉnh An Huy xuất hiện vấn đề "Hạt dưa thằng ngốc", rất nhiều người không thỏa mái, nói ông ấy kiếm được một triệu đồng nhân dân tệ, chủ chương xét xử ông ấy. Tôi cho rằng không được xét xử. Một khi xét xử thì mọi người sẽ nói là chính sách thay đổi, lợi bất cập hại. Sau cuộc nói chuyện này, ông Niên Quảng Cửu đã được phán quyết vô tội.

Lời nói của ông Đặng Tiểu Bình lại một lần nữa cứu vớt ông Niên Quảng Cửu. Ngày nay, ông Niên Quảng Cửu mang theo người danh thiếp của mình mặt sau có in Lời nói của ông Đặng Tiểu Bình. Cuộc đời trắc trở chưa bao giờ đẩy lùi được quyết tâm phấn đấu của bản thân ông Cửu. Ông cho rằng sự việc mà mình ngắm trúng và suy nghĩ rõ ràng thì nên làm, không thể lãng phí cơ hội.

Xem rõ chính sách thì không sợ, bỏ qua cơ hội thì khó gặp lại.

Ông Niên Quảng Cửu năm nay đã hơn 70 tuổi, ông đã dần dần bàn giao công việc cho con cháu, ông xông pha không nhân nhượng hơn 30 năm đã nhận thức sâu sắc về Sự phát triển thương nghiệp phải dựa lý lẽ của nhân dân. Là đại biểu Nhà doanh nghiệp dân doanh trưởng thành theo bước tiến của Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, ông Niên Quảng Cửu nói, kinh doanh không được chỉ nhìn vào tiền bạc.


1 2