Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc thực thi chiến lược nhân tài thúc đẩy sự ổn định và phát triển ở nông thôn
   2009-03-20 15:32:41    CRIonline

Văn kiện số một của Trung ương năm nay vẫn đặt trọng tâm của công tác vào giải quyết vấn đề "Tam Nông", dự định thực thi chiến lược nhân tài để thúc đẩy sự ổn định và phát triển ở vùng nông thôn rộng lớn.

Những Ý kiến của Quốc vụ viện và Trung ương Đảng về thúc đẩy phát triển ổn định của nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân trong năm 2009 được công bố ngày 1 tháng 2 đã chính thức đưa ra kế hoạch "một thôn một sinh viên", yêu cầu không ngừng hoàn thiện cơ chế và biện pháp lâu dài về sinh viên nhận nhiệm vụ tại nông thôn.

Trong thời gian diễn ra "hai kỳ họp" năm ngoái, Trung Quốc đã xem xét vấn đề đưa Chương trình "quan chức thôn" sinh viên lên vị trí chiến lược nhân tài Nhà nước. Được sự phê chuẩn của Trung ương, năm 2008, các bộ ngành hữu quan của Trung ương bắt đầu thi hành Chương trình tuyển chọn 100 nghìn sinh viên tốt nghiệp đến nhận nhiệm vụ tại nông thôn trong 5 năm tới, số người đăng ký đã lên tới hơn 500 nghìn, trong đó có nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học trọng điểm.

Ngày 22-12 năm ngoái, khi toạ đàm với những đại biểu "quan chức thôn" sinh viên, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các "quan chức thôn" sinh viên là lực lượng quan trọng để tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, cũng là đầu nguồn quan trọng để các cơ quan Đảng và chính quyền đào tạo và chuẩn bị nhân tài đến từ công nhân và nông dân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Nguyên Triều cho rằng, thiếu hụt nhất trong việc xây dựng nông thôn mới là nhân tài.

"Quan chức thôn không những là một chức vụ, mà còn là một sự nghiệp." Vị quan chức cao này khuyến khích sinh viên đi đầu lập nghiệp tại nông thôn.

"Quan chức thôn" sinh viên hiện đã bước vào thời kỳ phát triển hoàn toàn mới. Số liệu thống kê cho thấy, riêng năm 2008, Trung Quốc đã tuyển chọn gần 80 nghìn "quan chức thôn" sinh viên mới.

"Trong bối cảnh bùng nổ khủng hoảng tài chính toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, quan chức thôn sinh viên đã mở rộng lĩnh vực việc làm của sinh viên trước kia một cách đáng kể." Viện trưởng Viện Phát triển nông nghiệp và nông thôn trường Đại học Nhân dân Trung Quốc Ôn Thiết Quân nói như vậy.

Đối với những sinh viên tốt nghiệp đã được bổ nhiệm chức vụ tại thôn, Chính phủ sẽ ấn định tiêu chuẩn trợ cấp theo mức lương của sinh viên tốt nghiệp đã được tuyển làm công chức tại thị trấn địa phương sau khi hết thời gian tập sự. Ngân sách Trung ương sẽ cấp 2000 nhân dân tệ/người, và trợ cấp 5000, 10 nghìn, 15 nghìn nhân dân tệ/người/năm theo khu vực miền đông, trung, tây Trung Quốc.

Chương trình "quan chức thôn" sinh viên đang nhận được ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp hưởng ứng tích cực. Hiện nay, "10 quan chức thôn sinh viên xuất sắc nhất Trung Quốc" được bình chọn lần đầu tiên đề xướng kêu gọi các sinh viên trong trường "viết luận văn nghiên cứu tại đồng ruộng", "dũng cảm trở thành lực lượng trụ cột thúc đẩy khoa học nông thôn phát triển".

Chiến lược nhân tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thi hành tại nông thôn, ngoài việc khuyến khích sinh viên nhận nhiệm vụ tại nông thôn ra, còn dự định nâng cao tố chất và kỹ năng lao động qua tăng cường tập huấn cho lao động nông dân, biến "nhân lực" thành "nhân tài", để giúp lao động nông dân tìm việc làm.

Văn kiện số một Trung ương năm nay đã nêu rõ, chính quyền và doanh nghiệp của các nơi đầu nguồn và điểm đến về lao động nông dân đều cần phải tăng cường đầu tư, triển khai tập huấn kỹ năng qui mô cho lao động nông dân theo tính thực dụng và có mục đích rõ ràng.

Bộ Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội, Ủy ban Phát triển và cải cách Nhà nước, Bộ Tài chính Trung Quốc gần đây cũng đã phối hợp đưa ra Chương trình đào tạo nghề đặc biệt. Theo sắp xếp, từ năm 2009 đến năm 2010, sẽ tập huấn kỹ năng hoặc tập huấn lập nghiệp cho những lao động nông dân thấp nghiệp trở về quê, khuyến khích lao động nông dân tìm việc làm tại nơi khác hoặc về quê lập nghiệp.