Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về chương trình từ thiện chữa trị bệnh nhân sứt môi, hở hàm ếch thực hiện trên "Toa xe mỉm cười"
   2009-03-17 15:37:51    CRIonline

Nghe Online

Sứt môi và hở hàm ếch là dị hình bẩm sinh thường thấy, hiện nay Trung Quốc có hàng triệu người bị sứt môi, hở hàm ếch, trong đó có nhiều người không được chữa trị kịp thời do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Kể từ năm 1999, Quỹ "Đoàn tàu mỉm cười" của Mỹ đã triển khai chương trình "Đoàn tàu mỉm cười" tại Trung Quốc, phẫu thuật chữa trị cho những người bị sứt môi, hở hàm ếch, kinh tế gia đình khó khăn. Hiện nay đã có 160 nghìn người đã được miễn phí chữa trị trên đoàn tàu này.

Em Lý Soái 20 tuổi đến từ nông thôn tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, chứng sứt môi bẩm sinh đã gây biết bao khổ đau cho em và gia đình vốn đã khó khăn của em. Em rất tự ty, thậm chí áp dụng thái độ tự ruồng bỏ mình, năm học cấp ba em đã lựa chọn thôi học. Điều may mắn là em đã được miễn phí điều trị qua chương trình "Đoàn tàu  mỉm cười". Em nói, "Đoàn tàu mỉm cười" không những đã thay đổi tướng mạo của em, mà còn thay đổi số phận của em.

"Em được 'Đoàn tàu  mỉm cười' miễn phí phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thành công, em cơ bản có thể trao đổi bình thường với các bạn khác, dần dần lấy lại niềm tin. Dưới sự khuyến khích của y bác sĩ, em đã mạnh dạn trở về nhà trường. Năm 2008, em đã thi đỗ Học viện Y Vẫn Dương tỉnh Hồ Bắc. Hiện nay em thiết tha mong muốn trở thành một bác sĩ thật sự càng sớm càng hay, thay đổi số phận cho càng nhiều người bằng kiến thức mà mình học được cũng như mang lại nụ cười cho càng nhiều người."

Theo thống kê, hiện nay Trung Quốc có hàng triệu người bị sứt môi, hở hàm ếch, trong đó phần lớn người bệnh ít nhất cần phải tiến hành phẫu thuật một lần, song nhiều người lại không có điều kiện chữa trị bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Để cho những người bệnh sứt môi, hở hàm ếch, kinh tế gia đình khó khăn đều được chữa trị kịp thời, kể từ khi khởi động chương trình cứu trợ y tế mang tên "Đoàn tàu mỉm cười" tại Trung Quốc từ năm 1999 đến nay, Quỹ "Đoàn tàu mỉm cười" Mỹ, một cơ quan chữa trị chứng sứt môi, hở hàm ếch lớn nhất toàn cầu đã triển khai hợp tác với Tổng hội Từ thiện Trung Hoa, Bộ Y tế Trung Quốc và Hội Nghiên cứu y học khoa răng hàm mặt Trung Hoa, chữa trị miễn phí cho những người bị sứt môi, hiện nay, "Đoàn tàu mỉm cười" đã miễn phí phẫu thuật cho 160 nghìn người bị sứt môi Trung Quốc, trung bình mỗi ngày tài trợ miễn phí phẫu thuật cho hơn 100 người.

Quỹ "Đoàn tàu mỉm cười" Mỹ do người Mỹ gốc Hoa Vương Gia Liêm và các đồng nghiệp khác cùng sáng lập vào năm 1997, nhằm triển khai hoạt động quyên góp tại các nước và khu vực giàu có, huy động vốn miễn phí chữa trị cho những người từ 0-40 tuổi bị sứt môi, hở hàm ếch Trung Quốc hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện nay, Quỹ "Đoàn tàu mỉm cười" đã miễn phí phẫu thuật cho 380 nghìn người bị sứt môi, hở hàm ếch đến từ 76 nước trên toàn cầu.

1 2