Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính sách đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn" đã mở rộng thị trường tiêu dùng nông thôn
   2009-03-06 17:57:42    Xin Hua
Nông dân xã Tú Huệ, thành phố Chương Khưu, tỉnh Sơn Đông Triệu Khánh Lan vừa bỏ ra 799 nhân dân tệ mua một chiếc máy giặt bán tự động với thương hiệu Aucma. Ngay sau đó, số tiền 103,87 nhân dân tệ tiền trợ cấp của chính quyền cho chương trình đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn" đã gửi vào tài khoản liên quan tới những khoản tiền trợ cấp nông nghiệp của bác Lan. Bác Lan rất vui và nói, "khoản tiền trợ cấp có thể mua mười mấy cân thịt lợn, tương đương với khoản nhà nước tặng quà tết cho nông dân."

Hiện nay, nông dân trong gần 900 nghìn hộ gia đình giống như bác Lan đã được lợi từ chính sách trợ cấp đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn", có hơn một triệu chiếc đồ điện gia dụng đã đi vào gia đình nông thôn của tỉnh Sơn Đông. Số liệu thống kê cho thấy, những năm gần đây, giá cả của đồ điện gia dụng liên tiếp giảm xuống, trong khi đó, khoản tiền để mua đồ điện gia dụng của bà con nông dân đang tăng lên từng năm. Biện pháp đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn" đã đi đúng hướng và đẩy mạnh khả năng tiêu dùng của nông thôn.

Chính sách đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn" có ý nghĩa quan trọng và sâu xa, không những phổ biến đồ điện gia dụng có thể nâng cao văn minh vật chất và văn minh tinh thần một cách nhanh chóng, tiêu dùng đồ điện gia dụng tại nông thôn giống như thị trường nhà ở và thị trường ô tô tại thành phố có vai trò lôi kéo to lớn, hơn thế nữa, chính sách đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn" có gợi ý rất nhiều đối với ứng đối khủng hoảng tài chính hiện nay, mở rộng hơn nữa thị trường tiêu dùng nông thôn của Trung Quốc.

Mở rộng hơn nữa thị trường tiêu dùng nông thôn, cần nhiều biện pháp ngân sách. Ví dụ như muốn thực hiện chính sách đưa "đồ điện gia dụng xuống nông thôn", nhà nước cần phải từng bước mở rộng phạm vi sử dụng đồ điện gia dụng ở nông thôn, chẳng hạn như đồ điện gia dụng tiết kiệm năng lượng như bình đun nước năng lượng mặt trời v.v, miễn là những sản phẩm mà nông dân có nhu cầu sử dụng thì cần phải thúc đẩy "vào nông thôn". Đồng thời, cần phải tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là xây dựng môi trường tiêu dùng nông thôn như cải thiện điều kiện nước sạch, giúp nông dân không những có thể mua nổi, mà còn có thể sử dụng máy giặt có tính năng tốt và hiệu quả tốt.

Mở rộng hơn nữa thị trường tiêu dùng nông thôn, các cơ quan tiền tệ cần phải dốc sức hỗ trợ. Tài chính-tiền tệ là mạch máu kích thích kinh tế. Phóng viên điều tra được biết, không ít nông dân có nguyện vọng giống như người dân thành phố mua những đồ điện gia dụng bằng phương thức trả góp. Thực ra, dịch vụ cho nông dân vay tiền mua nhà ở đã triển khai thành công tại Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, những cơ quan hữu quan có thể hướng dẫn các ngân hàng có uy tín khai thác thử nghiệp vụ trả góp đối với những sản phẩm lớn "vào nông thôn" như đồ điện gia dùng, xe tải v. v, để đẩy nhanh việc nâng cấp tiêu dùng của nông thôn.

Mở rộng hơn nữa thị trường tiêu dùng nông thôn, còn cần phải coi trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo phương thức "tốt". Ví dụ như chính sách đưa đồ điện gia dùng "vào nông thôn" cần phải phối hợp chặt chẽ với chính sách kinh tế tuần hoàn, khuyến khích đồ điện gia dùng "thay cũ thành mới" , ưu tiên trợ cấp đối với những gia đình có thu nhập vừa và thấp.