Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Chúng ta chính là người chủ xây dựng nông thôn mới"
   2009-02-27 16:42:34    Xin Hua

Nông dân đang làm con rối

Rối bóng được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc

Đèn ngoài đường sử dụng năng lượng mặt trời

"Tuy không làm được những công việc lao động chân tay, song mỗi ngày tình nguyện chăm sóc tưới nước cho vườn hoa và thảm cỏ của thôn, nhìn thấy môi trường trong thôn ngày càng tươi đẹp, trong lòng cũng cảm thấy rất vui." Cụ Bành Liên Hương gần 80 tuổi của thôn Bạch Vân, huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam nói như vậy.

Hiện nay, tại Khu thí điểm xây dựng nông thôn mới Bạch Vân, không ít người giống như cụ Hương có cảm giác như vậy. Bà con đều cảm thấy mình là người chủ xây dựng nông thôn mới.

Được biết, Khu thí điểm xây dựng nông thôn mới Bạch Vân huyện Hành Sơn nằm ở xã Phúc Điền Phổ, huyện Hành Sơn, bao gồm 5 thôn hành chính. Hơn một năm trở lại đây, huyện này với tư tưởng chỉ đạo "làm cho bà con trở thành chủ nhân hạnh phúc xây dựng nông thôn mới", nắm chắc yêu cầu "phát triển sản xuất, đời sống giàu có, nếp sống văn minh, môi trường sạch đẹp, quản lý dân chủ" để triển khai công tác, thu được hiệu quả tốt đẹp.

Bí thư huyện ủy huyện Hành Sơn La Đông Hải nói, việc xây dựng nông thôn mới của huyện Hành Sơn luôn luôn lấy động viên tính tích cực của quần chúng nhân dân làm công việc hàng đầu. Thông qua những công tác trực tiếp liên quan tới lợi ích của quần chúng nhân dân, khích lệ, động viên hữu hiệu tính tích cực của quần chúng nhân dân.

Được biết, để bảo đảm đầy đủ quyền quyết sách của nhân dân, huyện Hành Sơn giao những công việc như ấn định quy định, hương ước, định hướng ngành nghề phát triển, sắp xếp dự án xây dựng, v.v, cho nhân dân tự quyết định.

Không những thế, các thôn trong huyện còn đã thành lập những tổ chức nhân dân như Hội đồng nông dân, Hội đồng giám sát, Hội người cao tuổi, Hội kế hoạch hóa gia đình, v.v. Ví dụ như khi xây dựng đường ô tô thôn, nông dân của tổ 8, 9, thôn Trung Đường đã bầu ra nhóm công tác gồm 9 người được ủy quyền phụ trách các công tác huy động vốn và lao động, quản lý vốn, giải quyết mâu thuẫn v.v. Con đường này với tổng chiều dài 1,5 km, mất hơn 130 nghìn nhân dân tệ từ huy động vốn đến khánh thành chỉ mất 2 tháng, các mâu thuẫn liên quan tới các công việc như sửa đổi kế hoạch thi công, sử dụng ruộng đất đều được giải quyết ổn thoả.

Do môi trường thôn sạch đẹp, đường xá thông suốt, nên nhiều doanh nghiệp tới tấp đến đây đầu tư. Công ty nông nghiệp và ngành chăn nuôi Tương Kỳ Hồ Nam đã đầu tư hơn 5,6 triệu nhân dân tệ xây dựng một cơ sở chăn nuôi gà tại thôn Trung Đường, lôi kéo hơn 800 nông hộ xung quanh tham gia chăn nuôi gà. Hiện nay, nghề chăn nuôi gà Hành Sơn đã trở thành nghề trụ cột của thôn Trung Đường.

Được biết, những năm gần đây, huyện Hành Sơn lấy xây dựng hầm khí Bi-ô-ga làm động lực, đẩy mạnh công tác "cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng", xây dựng 32 hầm khí Bi-ô-ga, cải tạo nâng cấp 153 nhà vệ sinh, 151 nhà tắm, 217 nhà bếp.

Việc xây dựng nông thôn mới của huyện Hành Sơn đã bồi dưỡng nông dân kiểu mới với tinh thần mới. Là xứ sở của rối bóng được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc, huyện Hành Sơn đã đầu tư 500 nghìn nhân dân tệ cải tạo Trung tâm hoạt động văn hóa Bạch Vân diện tích rộng 1100 mét vuông. Khi nông nhàn, bà con dàn dựng chương trình hoặc biểu diễn rối bóng tại đây, hiện nay, nông dân đã tự thành lập 6 đội biểu diễn rối bóng với 60 nghệ sĩ dân gian.

Hiện nay, trong nông dân huyện Hành Sơn lưu truyền câu nói: người lang thang ít hơn, láng giềng đoàn kết nhiều hơn; người cãi vã và đánh nhau ít hơn, người kính già yêu trẻ nhiều hơn. Nông dân cảm thấy mình chính là người chủ xây dựng nông thôn mới.