Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nơi Trung Quốc mở nhiều kênh để giúp đỡ lao động nông dân tìm việc làm
   2009-02-20 15:39:52    cri
Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ vốn và ủng hộ về chính sách, miễn phí tập huấn và đào tạo, tổ chức tuyển lao động, mở rộng việc tuyển lao động cho những dự án trọng điểm địa phương, v.v, gần đây, các nơi Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp giúp đỡ lao động nông dân lập nghiệp và tìm việc làm.

Cơ quan xúc tiến tìm việc làm của thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông tích cực triển khai hoạt động "thôn thôn thông" thông tin tìm việc làm, qua mạng lưới thông tin tìm việc làm của thành phố, thông báo những thông tin tuyển người cho cơ sở dịch vụ giới thiệu việc làm các cấp thành phố, và công khai tại các cộng đồng chung cư và thôn, thực hiện gắn kết thông tin tuyển người với nhu cầu tìm việc của lao động nông dân. Hiện nay, "thôn thôn thông" đã che phủ hơn 80% cộng đồng chung cư và thôn của thành phố Yên Đài, cả thảy công bố hơn 10 nghìn thông tin tuyển lao động các loại.

Sở Lao động và Bảo đảm xã hội thành phố Thanh Đảo cho biết, thượng tuần tháng 2, Sở Lao động và Bảo đảm xã hội thành phố Thanh Đảo đã tổ chức 23 đơn vị tới thành phố Hàn Đan tỉnh Hà Bắc tiến hành 3 "buổi tuyển lao động hỗ trợ công tác giải quyết việc làm Thanh Đảo-Hàn Đan", cả thảy có 2000 người tìm việc làm đã ký thoả thuận lao động với các đơn vị tuyển người của thành phố Thanh Đảo.

Để ứng đối với những cấp bách về việc làm của lao động nông dân, Chính quyền tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chính quyền các cấp phát huy đầy đủ vai trò lôi kéo của việc đầu tư ngân sách và xây dựng dự án quan trọng đối với giải quyết việc làm, thiết thực làm tốt công tác gắn kết giải quyết việc làm cho lao động nông dân với những dự án xây dựng quan trọng cần sử lao động. Đồng thời, dốc sức phát triển ngành du lịch, ăn uống, thương mại, văn hóa v.v, cố gắng thu hút nhiều lao động nông dân tìm được việc làm. Tỉnh này dự định hoàn thành đào tạo nghề cho 2 triệu lao động nông dân trong cả năm, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 2 triệu lao động nông dân về quê khó tìm việc, hỗ trợ 100 nghìn lao động nông dân vào thành phố làm việc trở về thực hiện lập nghiệp để thu hút 1 triệu người tìm được việc làm.

1 2