Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu nhà ở Dương Đài Sơn dành cho người cao tuổi tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường
   2008-12-25 15:09:55    CRIonline
Ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Bắc Kinh có Khu nhà ở Dương Đài Sơn dành cho người cao tuổi. Nơi này nằm ở vị trí cao trong Khu vực thành phố Bắc Kinh, để cố gắng không gây ô nhiễm và tiết kiệm giá thành, Khu nhà ở Dương Đài Sơn dành cho người cao tuổi luôn tích cực xây dựng và cải tạo hệ thống thiết bị cung cấp điện, sưởi ấm, nước máy.v.v..., hiện nay đã trở thành Đơn vị tiên tiến về tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường của thành phố Bắc Kinh.

Khu nhà ở Dương Đài Sơn dành cho người cao tuổi nằm ở phía tây bắc ngoại ô thành phố Bắc Kinh, rộng hơn 3 hec-ta, giáp với hai công viên rừng Tựu Phong và Dương Đài Sơn, diện tích phủ xanh ở đây đạt hơn 90 o/o, không khí trong lành, chất lượng nước rất tốt. Năm 2000, Khu nhà ở Dương Đài Sơn dành cho người cao tuổi bắt đầu kinh doanh. Nhưng giám đốc Từ Trung Đường phát hiện ngay là nồi hơi đốt than lúc ấy ô nhiễm rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nhất định cho cư dân xung quanh. Khu nhà ở dành cho người cao tuổi đã đầu tư 400 nghìn Nhân dân tệ thay thế hai nồi hơi đốt than bằng ba nồi hơi đốt bằng dầu ma-dút, đã giảm thiểu rất nhiều ô nhiễm không khí. Nhưng giá cả dầu đốt ngày càng tăng giá, giá thành sưởi ấm ngày càng cao, Khu nhà ở lại hướng về sử dụng năng lượng mặt trời.

Năm 2007, trước sự ủng hộ của chính phủ và sự quyên góp khẳng khái của các giới xã hội, Khu nhà ở Dương Đài Sơn đã đầu tư hơn 2 triệu 600 nghìn Nhân dân tệ, lắp đặt 1400 mét vuông thiết bị thu năng lượng mặt trời, với Hệ thống bảo đảm cung cấp sưởi ấm máy bơm nước nóng là chính, máy bơm khí ấm bổ sung thêm.

Ông Từ Trung Đường, Giám đốc Khu nhà ở Dương Đài Sơn cho biết :

Không những thiết bị năng lượng mặt trời được xây dựng, mà cả toàn bộ Hệ thống tuần hoàn Nhà lò hơi cũng càng khoa học hơn so với trước đây. Nhiệt độ trong phòng của chúng tôi mùa đông năm ngoái cao hơn so với những năm trước, trên 20 oC, thường vào khoảng 22 oC.

Giám đốc Từ Trung Đường nói, từ khi dùng Hệ thống sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời, là người kinh doanh và quản lý mới có thể nghiệm được phát triển cơ sở tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, người trực tiếp được lợi là bản thân mình. Giám Đốc Từ Trung Đường cho phóng viên biết về hiệu ích kinh tế sau khi sử dụng năng lượng mặt trời. Tổng diện tích xây dựng của Khu nhà ở Dương Đài Sơn là 10 nghìn mét vuông. Nếu vẫn sử dụng sưởi ấm bằng lò hơi đốt dầu, thì cả một mùa đông mất giá thành vào khoảng 800 nghìn Nhân dân tệ. Mùa đông năm ngoái lần đầu tiên sử dụng sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời, không những nhiệt độ trong phòng nâng cao, mà giá thành cũng hạ xuống rất nhiều vào khoảng 200 nghìn Nhân dân tệ. Như thế tiền tiết kiệm được có thể dùng vào việc khác. Thực ra, để sử dụng nguồn năng lượng xanh như năng lượng mặt trời này, giám đốc Từ Trung Đường và những nhân viên khác đã sớm suy xét tới những vấn đề tương quan.

Để thực hiện bảo vệ môi trường, thực tế 5 năm trước chúng tôi đã lần lượt bắt đầu làm công tác chuẩn bị rồi.

Giám đốc Đường giới thiệu, năm 2004 và năm 2006, Khu nhà ở người cao tuổi đã tăng thêm độ dày lớp giữ nhiệt trên nóc nhà, lắp thêm cửa sổ khung nhựa cứng chịu nhiệt hai lớp kính, như thế tuy đầu tư một lần gần 1 triệu Nhân dân tệ, nhưng do phòng càng giữ được nhiệt, hơi ấm không dễ bị tỏa mất, tiết kiệm giá thành sưởi ấm cũng rất đáng kể.

Ngoài thiết bị sưởi ấm ra, năm 2005, Khu nhà ở người cao tuổi còn xây dựng Hệ thống xử lý nước thải nội bộ, Giám đốc Từ Trung Đường nói :


1 2