Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Vương Cường Hoa --- Người có công thúc đẩy người Trung Quốc giải phóng tư tưởng
   2008-12-11 16:30:02    cri

Ngày 11 tháng 5 năm 1978, Bài viết này đã đăng trên trang nhất "Quang Minh nhật báo".Tối hôm đó, Tân Hoa xã đã đăng lại toàn văn bài viết. Ngày hôm sau, các cơ quan truyền thông chính đã đăng lại hoặc phát thanh toàn văn bài viết. Sau đó, Báo đảng của các tỉnh, thành phố và khu tự trị đã đăng lại bài văn này, hình thành một luồng dư luận xã hội mạnh mẽ.

Lúc ấy Đại cách mạng văn hóa mới kết thúc sau hai năm, tư tưởng người Trung Quốc luôn trong mê hoặc. Một số nhân sĩ bắt đầu chất vấn "Hai Phàm" là đúng không ? Thảo luận tiêu chuẩn chân lý là thế nào, và suy nghĩ về tương lai của Trung Quốc.

Trong bước ngoặt lịch sử này, là Tờ báo có ảnh hưởng rất lớn trong giới trí thức Trung Quốc, "Quang Minh nhật báo đã đăng bài "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý", lật đổ "Hai Phàm" có thể nói là đã chuẩn bị tư tưởng quan trọng cho sự giải phóng tư tưởng của người Trung Quốc.

Bài viết này đã gây tiếng vang và tranh luận trong toàn quốc, nhanh chóng được đồng chí Đặng Tiểu Bình, Nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ chú ý tới. Tháng 6 năm 1978, đồng chí Đặng Tiểu Bình tỏ rõ thái độ ủng hộ quan điểm của Bài viết này, kêu gọi "Phá tan xiềng xích tinh thần, làm cho tư tưởng của chúng ta giải phóng rộng mở", dấy lên Cuộc thảo luận "Vấn đề tiêu chuẩn chân lý" nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Từ tháng 6 tới tháng 12 năm 1978, các tỉnh nô nức tỏ thái độ ủng hộ Bài "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý", trên Báo Đảng đăng hơn 360 lần thảo luận về tiêu chuẩn chân lý.

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 Đảng Cộng Sản Trung Quốc tổ chức tháng 12 năm 1978, Bài viết này được cho là "Có ý nghĩa lịch sử sâu xa đối với sự xúc tiến toàn Đảng và toàn dân giải phóng tư tưởng và uốn nắn đường lối tư tưởng". Cũng trong hội nghị lần này, Trung Quốc đã xác định thực hiện chính sách cải cách mở cửa.

Ông Vương Cường Hoa

Cuộc thảo luận tiêu chuẩn chân lý năm 1978 có ý nghĩa càng sâu sắc hơn là giải phóng lớn tư tưởng của mọi người. Giải phóng tư tưởng ở chỗ bất kể người nào nói chuyện, ta cũng cần suy nghĩ qua tư tưởng của mình, xét đến cùng đúng hay không. Phân biệt một sự việc đúng hay sai không thể dựa vào người nào nói, Thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý.

Ông Vương Cường Hoa làm việc tại toà "Quang Minh nhật báo" suốt tới năm 1987, sau đó ông từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Tổng cục xuất bản báo chí, Tổng biên tập tạp chí "Dân chủ và pháp chế".v.v... Năm 2004, ông Vương Cường Hoa 71 tuổi mới thực sự nghỉ hưu, nhưng vẫn quan tâm tới sự phát triển của Trung Quốc. Ông gần đây viết bài "Tiếp tục giải phóng tư tưởng, vươn lên đỉnh cao mới", cho rằng trong thời kỳ lịch sử mới, đứng trước bố cục lợi ích và sự va chạm giữa các luồng tư tưởng càng thêm phức tạp, tình hình mới và vấn đề mới không ngừng xuất hiện, mọi người nên tiếp tục giải phóng tư tưởng.

Tiếp tục giải phóng tư tưởng là xuất phát từ thực tế ngày nay, phàm gò bó quan niệm phát triển khoa học đều phải sửa, thứ hai là làm thực sự, thứ ba là Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Giống như cải cách mở cửa tại sao đúng, không phải vì là người nào nêu ra, mà thực tiễn trong 30 năm qua chứng minh, Trung Quốc đã thực sự biến đổi, nhân dân đã có tiền, đời sống khá giả, đất nước đã giàu mạnh, đây là sự thực.


1 2