Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ sự lựa chọn bạn đời đã phản ánh những thay đổi trong 30 năm cải cách
   2008-12-02 17:17:52    cri

Nghe Online

Những thay đổi từ sự lựa chọn bạn đời phản ánh sự phân hóa của xã hội và sự thay đổi của việc lưu động trong xã hội. Bất kể là sự lựa chọn tự do luyến ái ngày một tăng lên, hay sự lựa chọn bạn đời và không gian địa lý ngày một mở rộng, đều đã phản ánh lên lĩnh vực trong xã hội đã có sự thay đổi khách quan.

Những thay đổi to lớn trong 30 năm cải cách mở cửa, một phần nào đã tổng hợp sự phân hóa bước đầu trong xã hội, kinh tế thị trường đã thúc đẩy sự lưu động giữa các địa phương và trong toàn xã hội, về khách quan những điều này đã mở rộng không gian giao lưu giữa mọi người.

Trong bản báo cáo điều tra về cải cách mở cửa và sự thay đổi của hôn nhân gia đình do bà Tiết Á Lợi của Trung tâm Nghiên cứu vấn đề gia đình thuộc Viện Nghiên cứu Xã hội Thượng Hải trình bày tại cuộc hội thảo về cải cách mở cửa và sự thay đổi trong gia đình tổ chức tại Thượng Hải gần đây, lần đầu tiên cho biết, trong 30 năm cải cách mở cửa cách lựa chọn bạn đời đã có sự thay đổi to lớn.

Chủ yếu là "Tự tìm hiểu".

Có nhiều cách lực chọn bạn đời, mà tự do luyến ái là một cách, ngoài ra còn có những cách như: Cha mẹ sắp đặt, kết hợp giữa cha mẹ đóng góp ý kiến và tự mình quyết định, người khác giới thiệu, thông qua môi giới, đăng báo, lên mạng v.v.

Ngày nay, câu tự do luyến ái đã rất phổ biến và trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống ở Trung Quốc, được coi là một thể hiện của quyền lợi cá nhân và tính độc lập. Trong khi đó, trước ngày Trung Quốc cải cách mở cửa, muốn phổ cập câu này đã phải trải qua một quá trình nhất định, lấy Thượng Hải làm ví dụ: Tự do luyến ái được đề xướng từ thập niên 20-30 của thế kỷ trước; Thập niên 50 đã trở thành trào lưu nên hôn nhân do cha mẹ sắp đặt đã ít dần. Cách "Tự tìm hiểu" ngày càng nổi bật trong sự lựa chọn bạn đời, trong thế kỷ 21 các bạn trẻ tìm bạn đời bằng cách tự lựa chọn hiểu đã chiếm vị trí chủ đạo.

Thế nhưng, trong khi tìm hiểu chưa chắc đã thể hiện được đầy đủ ý nguyện của cá nhân, trên thực tế, tìm hiểu cá nhân bị hạn chế của nhiều điều kiện khách quan, chẳng hạn như: Trong trong thành phố dân cư đông đúc và sự hạn chế trong xã giao. Vì vậy, mới xuất hiện cách nói "Qua mạng để thổ lộ tâm tình", qua người trung gian và quan sát sự thay đổi quan hệ của người muốn tìm bạn đời có thể thấy được không gian địa lý của cách lựa chọn bạn đời đã được mở rộng và hiện đại hơn.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ thông qua các bạn đồng nghiệp để lựa chọn bạn đời.

Ở thành phố, theo đà ngày càng có nhiều nữ thanh niên có học vấn và có việc làm, nên sự giao tiếp trong xã hội của các thanh niên nam nữ cũng ngày càng mở rộng, mà nhất là trong gần 10 năm nay tỷ lệ hai vợ chồng tự quen biết nhau đã chiếm già nửa, trong khi đó, hai người quen biết nhau là từ quan hệ họ hàng, hàng xóm láng giềng dần dần mới yêu mến nhau đã ít dần, mà từ quan hệ bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn bè rồi nên vợ nên chồng ngày một tăng lên, cho dù là do có người làm mối cũng chuyển từ trước đây do người thân và họ hàng giới thiệu là chính sang thành do bạn học, đồng nghiệp, bạn bè giới thiệu là chính. Các bạn trẻ lựa chọn bạn đời qua đồng nghiệp và bạn bè ngày càng nhận được sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp và tình cảm của bạn bè trong xã hội. Trong quá trình lựa chọn bạn đời qua đồng nghiệp và bạn bè, mà nhất là các bạn trẻ trong khi tìm bạn đời, thì tìm được bạn đời là đồng nghiệp hay bạn bè nhiều hơn là thông qua người thân. Ngay từ năm 2004, qua nghiên cứu đối với 427 cặp thanh niên trí thức đang trong thời gian tìm hiểu cho thấy, trong nhà trường và trong công tác, có đến 60% số người là thông qua tiếp xúc và mạng kết mối tơ duyên mà đem lòng thương mến nhau, đối với các bạn trẻ thì thông qua người quen tìm bạn đời đã phát huy tác dụng không lớn.

Trong việc con cái tìm bạn đời, cha mẹ thường chỉ góp ý kiến, mà phần lớn là kiến nghị hoặc nhắc nhở. Những tham gia điều tra khi quyết định người bạn đời của mình, phần lớn là tìm người bạn thân thương lượng để quyết định. Có một nửa số người tham gia điều tra thậm chí còn cho biết "Những người mà mình đem lòng yêu mến đều phản đối cũng chẳng sao".

Ngày càng có nhiều bạn trẻ thông qua mạng tìm bạn đời.

Kể từ thập niên 90 thế kỷ 20, mà nhất là bước vào thế kỷ 21, mạng Intenet đã đi sâu vào cuộc sống hiện đại cũng là con đường để tìm kiếm bạn đời, tìm bạn đời qua mạng là một cách thịnh hành để làm quen với nhau, cũng là con đường chính để thỉnh thoảng làm quen với nhau, truyền thông hiện đại mới nổi lên đã bắt đầu phát huy tác dụng trong việc tìm bạn đời qua mạng Intenet.

Nhưng tìm bạn đời qua mạng không được cụ thể, giữa các đối tượng không được trực tiếp tiếp xúc với nhau, điều này cũng khiến người ta cảm thấy không tin tưởng, lừa bịp thậm trí phạm pháp, nhưng do vi tính ngày một phổ cập, có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của người dân, nên cách thông qua mạng tìm bạn đời ngày càng được nhiều bạn trẻ ưa thích.