Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trình độ cơ giới hóa nông nghiệp được nâng cao nhanh chóng đã tăng cường năng lực sản xuất lương thực của Trung Quốc
   2008-11-21 14:32:15    cri
Hiện nay đang bước vào thời kỳ thu hoạch lương thực vụ thu, tại các khu vục sản xuất lương thực chủ yếu, các loại máy móc thu hoạch đã trở thành lực lượng chính khẩn trương thu hoạch lương thực. Người phụ trách hữu quan Vụ Quản lý cơ giới hóa Bộ Nông nghiệp Trung Quốc gần đây cho biết, năm nay, Ngân sách Trung ương tăng vốn trợ cấp cho mua sắm máy móc nông nghiệp lên tới 4 tỷ nhân dân tệ, phạm vị thực thi mở rộng tới tất cả các huyện nông nghiệp và chăn nuôi Trung Quốc, đã huy động mạnh mẽ tính tích cực của nông dân các địa phương mua sắm và sử dụng máy móc nông nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất lương thực.

Trước đó, trong mùa thu hoạch lương thực vụ hè, tổng lượng đầu tư máy móc nông nghiệp, số lượng máy móc tham gia tác nghiệp xuyên khu vực, diện tích tác nghiệp của máy móc, trình độ và hiệu quả thu hoạch bằng máy móc tại Trung Quốc đều đã lập kỷ lục trong lịch sử. Giảm thiểu tổn thất lương thực khoảng 2,46 tỷ kg, tăng 2,6 tỷ nhân dân tệ thu nhập cho người lái máy móc nông nghiệp, tiết kiệm 3,8 tỷ nhân dân tệ chi phí cho nông dân khi gieo trồng lương thực.

Đầu năm đến nay, các nơi tập trung làm tốt công việc sản xuất cơ giới hóa trong thời vụ quan trọng, đối với những cây lương thực quan trọng, khâu then chốt và khu vực sản xuất lương thực chủ yếu, dốc sức phát triển những công nghệ mới cơ giới hóa nông nghiệp như tiết kiệm nước tưới tiêu, canh tác mang tính bảo vệ, v.v, tích cực tổ chức máy móc nông nghiệp khẩn trương gieo trồng và thu hoạch, đề phòng lũ lụt và hạn hán, phòng chống sâu bệnh cho cây lương thực, quy mô triển khai máy móc nông nghiệp tác nghiệp xuyên khu vực, thúc đẩy dịch vụ xã hội hóa của máy móc nông nghiệp, nâng cao năng suất tổng hợp nông nghiệp, đóng góp tích cực cho tăng lợi nhuận của nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân.

Điều tra cho thấy, tại miền Đông Bắc Trung Quốc, thông qua phổ biến tác nghiệp cơ giới hóa đã ngăn chặn được nạn xói mòn, nâng cao khả năng chống hạn hán và lũ lụt, có hiệu quả rõ rệt về tăng sản lượng. Khu sản xuất lúa gạo tích cực gieo trồng lương thực bằng máy móc, bình quân giảm giá thành 30 nhân dân tệ/mẫu, tăng sản lượng 25 kg/mẫu, và khả năng phòng chống sâu bệnh cao và chống đổ rạp rất tốt. Tỷ lệ mạ sử dụng máy móc làm đất và ươm thóc cao gấp 9-11 lần so với đất gieo mạ bình thường.

1 2