Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Nhật ký nông dân" Sơn Đông đã chứng kiến sự thay đổi của nông thôn trong cải cách mở cửa 30 năm
   2008-10-24 14:58:31    Xin Hua
Tại nông thôn tỉnh Sơn Đông, một số nông dân có thói quen ghi nhật ký, có người đã kiên trì mấy chục năm. Qua những cuốn "Nhật ký nông dân" đó có thể thấy được sự thay đổi của nông thôn trong cải cách mở cửa 30 năm.

Trong hai nông dân đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã, ông Lưu Tông Thủy huyện Trâu Bình từ năm 1963 đã bắt đầu ghi nhật ký và kiên trì hơn 40 năm; bác Dương Xuân Lĩnh thôn Thủy Vụ, xã Vương Phượng Lâu, huyện Bình Nguyên đã ghi nhật ký hơn 20 năm, cả thảy có 68 cuốn với hơn 2 triệu chữ.

Trên trang nhật ký của ông Lưu Tông Thủy, chuyện mà ông nhớ nhất là nông thôn thực hiện Khoán sản phẩm đến gia đình. Trên trang nhật ký của ông đã viết lại câu chuyện về bà con nông dân sau khi nhận khoán ruộng đất uống rượu chúc mừng tối hôm đó. Năm đó, vườn cây ăn quả do nông dân nhận khoán được mùa, ông Lưu Tông Thủy rất vui mừng, viết một bài thơ trong nhật ký.

Năm 1995, sau khi bác Dương Xuân Lĩnh đã ghi nhật ký 10 năm, bác xây nhà mới, mua ti-vi màu, khi bác tìm ra nhật ký lúc đầu đã phát hiện sự thay đổi to lớn của đời sống. Từ đó, trong nhật ký của bác có ghi thêm nhiều chi tiế về sản xuất và đời sống của bà con nông dân thay thế những chuyện không quan trọng. Từ nhật ký của bác có thể thấy được trình độ sản xuất của nông dân được nông cao: những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, bác đã tham gia nạo vét đường sông bằng sức người, song sau 5 năm, toàn huyện đã phổ biến cơ giới hóa thủy lợi; năm 1998, còn có nhiều nông dân sử dụng liềm gặt hái, song đến năm 2000, toàn thôn đã phổi biến gieo trồng và thu hoạch bằng máy móc.

Xem lại những trang nhật ký của hai nông dân, điều mà khiến mọi người vui mừng nhất là những năm nay. Nhất là sau khi sự ban hành của những chính sách mang lại lợi ích cho nông dân như bỏ thuế nông nghiệp v.v, đều được ghi lại tỷ mỷ trong nhật ký. Bác Dương Xuân Lĩnh trong nhật ký ngày 1-1-2006 đã viết, "đây là một ngày đáng mừng của cả nước, thuế nông nghiệp đã thi hành hơn 2000 năm được phế bỏ."

Trên trang nhật ký của ông Lưu Tông Thủy, tất cả các "văn kiện số một" của nhà nước về công việc nông nghiệp và nông thôn sau khi cải cách mở cửa đều đã ghi vào nhật ký, nhất là những "văn kiện số một" tiếp theo năm 2004. Bên cạnh đó, các chính sách mang lại lợi ích cho nông dân của Trung ương như Y tế hợp tác nông thôn kiểu mới, giảm và miễn học phí và tạp phí cho học sinh nông thôn, trợ cấp trồng lương thực cho nông dân v.v đều đã được ghi vào nhật ký của bác Dương Xuân Lĩnh.

Trong nhật ký hai nông dân đã ghi lại từng bước đi trong cải thiện cuộc sống. Trong nhật ký của ông Lưu Tông Thủy đã ghi lại quá trình gia đình thay ti vi; trong nhật ký của bác Dương Xuân Lĩnh cũng đã ghi việc hàng xóm mua đầu DVD và máy vi tính.

Bác Dương Xuân Lĩnh còn rất trẻ, bác nói bác sẽ tiếp tục ghi nhật ký, phấn đấu lập kỷ lục. Ông Lưu Tông Thủy năm nay đã 77 tuổi, sức khoẻ không được tốt lắm, mỗi ngày đều ghi nhật ký là việc khá khó khăn. Song điều may mắn là ông đã cho con mình tiếp tục ghi nhật ký. Ông Lưu Tông Thủy nói, "nông thôn đã ngày một tốt hơn, sẽ cho con cháu mình giữ thói quen này. Ghi lại sự thay đổi của mình, ghi lại cuộc sống tốt đẹp."