Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hợp tác xã chuyên ngành nông dân phát triển thành công tại Giang Tây, mang lại lợi ích cho hàng triệu nông dân
   2008-10-03 12:36:12    cri
Thôn Tiểu Lĩnh, xã dân tộc Xa Xích Thổ, thành phố Nam Khang, tỉnh Giang Tây là một trong những làng nhỏ trong nhiều thôn làng miền núi phía nam Giang Tây, nhưng điều khác với nhiều thôn làng khác ở phía miền nam Giang Tây là xung quanh thôn đều là những vườn cam bạt ngàn. Những vườn cam này đã mang lại sự thay đổi to lớn cho cuộc sống người dân thôn Tiểu Lĩnh, cũng khiến họ đón nhận sự thay đổi to lớn về cơ chế và quan niệm khi bước vào kinh tế thị trường.

Giống như các thôn làng của Trung Quốc, thôn Tiểu Lĩnh cũng trải qua cả quá trình từ tổ đổi công đến Hợp tác xã, đến Công xã nhân dân, rồi lại đến nhận khoán đất đai, làm kinh tế lấy gia đình làm đơn vị kinh doanh. Sau những niềm vui ban đầu và giải được phóng sức lao động do nhận khoán đất đai mang lại, người dân thôn Tiểu Lĩnh một lần nữa nhận thấy phương thức kinh doanh phân tán này khó thích ứng với nền kinh tế thị trường. Những nông sản phẩm mà các gia đình sản xuất ra đều phải dựa vào sức người gánh đến chợ cách mấy cây số để bán, nếu bán không hết lại phải gánh về; những khách hàng lớn đến làng mua hàng không tìm thấy đối tác đàm phán tương xứng; thanh niên đều ra ngoài thôn để tìm việc làm do trong làng không có việc làm.

"Túng thì phải tính", gặp khó khăn thì phải tìm lối thoát. Người dân thôn Tiểu Lĩnh cũng giống như nông dân thôn Tiểu Cương tỉnh An Huy năm nào, mày mò tìm ra con đường làm giàu trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy đáp số về làm giàu khác với nông dân thôn Tiểu Cương, nhưng tư duy lại tương đồng: tìm một con đường làm giàu thích hợp với sự phát triển của thôn mình. Kết luận của nông dân Tiểu Lĩnh là muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, các nông hộ phân tán cần phải kết hợp lại. Sự kết hợp này cần phải phù hợp quy luật kinh tế thị trường và nông dân đều tự nguyện tham gia.

Kể từ thập niên 90 thế kỷ trước, nông dân thôn Tiểu Lĩnh bắt đầu tổ chức một cộng đồng liên doanh trên cơ sở sản xuất phân tán. Điều may mắn hơn nông dân thôn Tiểu Cương là cộng đồng liên doanh do người dân thôn Tiểu Lĩnh tự hình thành ngay từ đầu đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương.

1 2