Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người tình nguyện hoạt động sôi nổi trên đường phố thành phố Ninh Ba
   2008-10-02 14:11:42    cri
Mặc dù thời tiết nóng nực, những Người tình nguyện hoạt động sôi nổi trên đường phố thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang vẫn đội mũ lưỡi trai màu vàng, tay cầm cờ màu vàng, vững vàng trên cương vị của mình.

Ngã tư quảng trường Thiên Nhất, nơi nhộn nhịp nhất nội thành thành phố Ninh Ba, anh Dương Ích công chức cơ quan địa phương là Người tình nguyện đang hướng dẫn dân phố qua đường, anh cho biết :

Mấy hôm nay nóng bức, chúng tôi hàng ngày có 6 Người tình nguyện ở đây luân phiên phục vụ, trước đây thời gian làm nhiệm vụ là 1 tiếng đồng hồ, nay 30 phút lại thay phiên một lần, như thế sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Người tình nguyện là một danh hiệu rất vinh quang, trong quá trình hiến dâng bản thân rất phấn khởi, lại có thể giúp đỡ người khác, là một việc hết sức tốt đẹp.

Anh Dương Ích làm Người tình nguyện tham gia hoạt động "Chào đón Ôlimpic, đi lại văn minh, hướng dẫn văn minh" đã nhiều lần rồi. Hiện nay, thành phố Ninh Ba có hơn 50 nghìn Người tình nguyện tham gia hoạt động này. Mục đích chính của hoạt động này là giúp đỡ cư dân thành phố nâng cao một bước tố chất văn minh.

Hoạt động "Đi lại văn minh, hướng dẫn văn minh" chỉ là một trong nhiều hoạt động được triển khai của Hiệp hội Người tình nguyện thành phố Ninh Ba. Anh Dương Ích cũng chỉ là một trong 270 nghìn người ghi tên Người tình nguyện bình thường của thành phố Ninh Ba. Hiệp hội Người tình nguyện thành phố Ninh Ba cung cấp số liệu cho thấy, đội ngũ ghi tên Người tình nguyện của thành phố Ninh Ba chiếm 12,5% dân số toàn thành phố. Chủ tịch Hiệp hội Người tình nguyện thành phố Ninh Ba Dương Dũng nói, Hiệp hội tổ chức thành lập sớm và có điều lệ hữu quan là nhân tố chủ yếu để cho hoạt động Người tình nguyện thành phố Ninh Ba triển khai sôi nổi.

Năm 2000, thành phố Ninh Ba thành lập Hiệp hội Người tình nguyện cấp thành phố đầu tiên trong toàn quốc. Trên cơ sở này, hệ thống Người tình nguyện của chúng tôi hiện nay tương đối kiện toàn. Chúng tôi cũng là thành phố đầu tiên trong toàn quốc thực hiện lập pháp về công tác Người tình nguyện. Năm 2003, chúng tôi thông qua "Điều lệ phục vụ của thanh niên tình nguyện thành phố Ninh Ba", từ góc độ luật pháp sẽ bảo đảm sự phát triển lành mạnh cho sự nghiệp Người tình nguyện.

Ông Trần Nhạn đã nghỉ hưu năm nay 69 tuổi, là người nhiệt tình tham gia sự nghiệp công ích xã hội ở thành phố Ninh Ba. Mấy năm trước để giúp người khác kiện cáo, ông đã nảy ra ý nghĩ học vi tính, trải qua học tập vất vả tại Trường đại học người cao tuổi, cuối cùng ông đã biết sử dụng những kỹ thuật ứng dụng chính của vi tính. Sau đó ông Nhạn cùng với một số người cao tuổi tâm đầu ý hợp thành lập nhóm thú vui với tên "Sâu mạng cóc đế", sinh hoạt vui vẻ trên mạng đã thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi, số người trong nhóm đã tăng lên tới 40 người.

Trước sự giúp đỡ của Cộng đồng chung cư, những "Sâu mạng cóc đế" này bắt đầu đào tạo kỹ thuật vi tính công ích cho nhiều người cao tuổi. Năm ngoái, những "Sâu mạng cóc đế" nhất trí đồng ý đăng ký nhóm cùng sở thích thành đội ngũ Người tình nguyện, đây cũng là đội ngũ Người tình nguyện tuổi bình quân cao nhất ở thành phố Ninh Ba. Ông Trần Nhạn cho chúng tôi biết :

Mới đầu tôi để một giáo viên dạy, sau đó giáo viên không tới nữa, bản thân tôi liền thay thế dạy. Bản thân tôi là người cao tuổi, nên biết tâm lý người cao tuổi, tôi biên soạn lại tài liệu, có chỗ giảng tỉ mỉ, có chỗ giảng lướt qua.

1 2