Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình nguyện viên cung cấp phục vụ trình độ cao cho Đại hội thể thao Paralimpyc Bắc Kinh
   2008-09-11 14:34:18    cri
Đại hội thể thao Paralympic lần thứ 13 đã khai mạc tại Bắc Kinh, để làm tròn lời hứa "Hai Thế vận hội đều tuyệt vời", trong thời gian Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh đã có 4400 Tình nguyện viên cung cấp phục vụ cho vận động viên tham gia thi đấu của các nước và vùng lãnh thổ, huấn luyện viên, phóng viên và nhân viên hữu quan. Hiện nay, Người tình nguyện Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh đã bắt đầu làm việc trên các cương vị khác nhau, tích cực chuẩn bị tốt tiếp đón các cuộc thi đấu.

Trong những Tình nguyện viên tham gia phục vụ Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh, có gần 90 o/o Tình nguyện viên đã tham gia công tác phục vụ Đại hội thể thao Ôlympic Bắc Kinh, có thể nói họ có kinh nghiệm công tác rất phong phú. Nhưng để tiến hành trao đổi với vận động viên khuyết tật càng tốt hơn nữa, họ còn được đào tạo kỹ năng chuyên môn, ví dụ học tập những nghi lễ khi trao đổi với nhân sĩ người khuyết tật, học tập sử dụng thuần thục thiết bị không chướng ngại, làm thế nào đẩy xe lăn tay không bị lắc.v.v... Chị Chu Dung đến từ Trường đại học ngoại ngữ Bắc Kinh là Tình nguyện viên làm việc tại Trung tâm Báo chí chính MPC Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh cho rằng, tiến hành trao đổi tốt với người khuyết tật là cơ sở cung cấp phục vụ vừa ý cho họ. Chị Chu Dung nói :

Khi gặp những người chân tay khuyết tật hay nhân sĩ ngồi xe lăn tay, thì chúng tôi thường chủ động ngồi xuống ngang tầm mắt với họ, hỏi họ có cần giúp đỡ không, sau khi được sự đồng ý của họ, chúng tôi mới giúp đỡ.

Trong thời gian Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh, không những Tình nguyện viên Trung Quốc được huấn luyện, Tình nguyện viên nước ngoài cũng chuẩn bị tốt cho Đại hội thể thao Paralympic. Trong số những Tình nguyện viên làm việc tại Phòng thuê mượn thiết bị Trung tâm Báo chí chính MPC, chị Nakayama Chie là Tình nguyện viên đến từ Nhật Bản, hiện nay đang học tại Học viện Báo chí và truyền thông Trường đại học Thanh Hoa Bắc Kinh.

Trong thời gian Đại hội thể thao Ôlimpic, chị luôn làm công tác Tình nguyện viên, nhưng để làm tốt công tác phục vụ Đại hội thể thao Paralympic, chị không những tham gia lớp huấn luyện hữu quan, mà còn tìm hiểu thưởng thức như thế nào sự tuyệt vời của Đại hội thể thao Paralympic, làm thế nào để hiểu rõ kiến thức các mặt như Tinh thần của Đại hội thể thao Paralympic. Chị Nakayama Chie cho rằng, Sự huấn luyện toàn diện này đã tăng thêm sự hứng thú của chị đối với Đại hội thể thao Paralympic, làm cho chị giao lưu tốt hơn với Vận động viên khuyết tật. Chị nói :

Tuy qui mô báo chí đưa tin Đại hội thể thao Paralympic nhỏ hơn so với thời gian Đại hội thể thao Ôlympic, nhưng công việc của tôi không thay đổi, là Tình nguyện viên mà nói, nhiệm vụ của tôi ngược lại càng thêm nặng nề, bởi vì tôi cần phải dốc tâm chí giao lưu với mỗi một Vận động viên người khuyết tật và phóng viên.

1 2