Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ninh Hạ tăng cường xây dựng y tế nông thôn để giải quyết khó khăn khám chữa bệnh cho nông dân
   2008-08-29 16:01:08    cri

Nông dân khám chữa bệnh khó và đắt từng là một trong những vấn đề dân sinh nổi cộm nhất tại Ninh Hạ.

Kể từ năm 2005, Ninh Hạ đã khởi động toàn diện cải cách y tế nông thôn. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, cùng với việc thi hành một loạt biện pháp dân sinh như nâng cấp phòng y tế thôn, bán thuốc "đúng giá", bác sĩ thôn được hưởng "lương tháng" v.v, Ninh Hạ đã tổ chức thành công mạng lưới chăm sóc sức khoẻ cho nông dân.

Phòng y tế tại ngôi nhà hang đất vừa cũ vừa nát với "3 thiết bị cũ" là ống nghe, cặp nhiệt độ, máy đo huyết áp từng là hình ảnh thực tế của tình hình y tế vùng núi miền nam Ninh Hạ.

Để thay đổi tình hình này, từ năm 2005 đến năm 2007, các cấp chính quyền Ninh Hạ lần lượt trợ cấp 14 triệu nhân dân tệ để khuyến kích bác sĩ nông thôn xây dựng phòng y tế thôn theo tiêu chuẩn hóa. Giám đốc Sở Y tế thành phố Cố Nguyên Đồng Toàn Thành nói, phòng y tế thôn thuộc tài sản cá nhân của bác sĩ nông thôn, cũng là cơ sở hạ tầng phục vụ cho chăm sóc sức khoẻ nông dân, nếu do ngân sách đầu tư xây dựng không thực tế, do bác sĩ nông thôn tự lo cũng không hợp lý. Là một công tác cơ sở để hoàn thiện và nâng cấp y tế nông thôn, thành phố Cố Nguyên đã dẫn đầu hoàn thành xây dựng phòng y tế thôn theo tiêu chuẩn hóa trong hai năm 2005 và 2006. Phòng y tế thôn được xây dựng theo tiêu chuẩn diện tích không nhỏ dưới 45 mét vuông, kiên trì 3 phòng "Phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh và phòng thuốc độc lập". Sau khi đạt tiêu chuẩn xây dựng, chính quyền sẽ trợ cấp 3000-5000 nhân dân tệ.

Ngoài tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng ra, theo tiêu chuẩn mỗi phòng y tế thôn được trợ cấp những thiết bị trị giá 3000 nhân dân tệ, ngân sách Khu tự trị Ninh Hạ sẽ thống nhất mua các thiết bị đồng bộ cho phòng y tế, các bác sĩ thôn Ninh Hạ đã kết thúc với thời kỳ "3 thiết bị cũ" ống nghe, cặp nhiệt độ và máy đo huyết áp.

"Các loại thuốc trong phòng y tế thôn rất rẻ, lần này tôi bị cảm gần 10 ngày rồi cả truyền nước và uống thuốc chỉ mất chưa đến 100 nhân dân tệ, trước kia khoản tiền này chỉ đủ truyền nước hai, ba ngày." Bác nông dân Dương Chí Trung của huyện Bằng Dương đang chữa bệnh nói như vậy.

Nông dân khám chữa bệnh khó luôn luôn là một trong những vấn đề xã hội phản ánh mạnh mẽ, bên cạnh đó, giá thuốc đắt lại là một trong những nguyên nhân chính gây nên vấn đề "khám chữa bệnh khó" cho nông dân.

1 2