Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba biện pháp phòng chống và điều trị bệnh đi ngoài cho trẻ trong mùa hè
   2008-08-27 15:17:31    cri
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ đến tháng 7 và tháng 8 là thời kỳ có nhiều trẻ em bị đi ngoài. Nhất là những trẻ em dưới một tuổi lại càng dễ bị đi ngoài. Trước hết phải căn cứ theo tình hình của bệnh mà điều trị.

Nếu như bé bị đi ngoài, cha mẹ phải tìm rõ nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân khác nhau, thì xuất hiện triệu chứng cũng không giống nhau.

Nếu như bé đi ngoài do bị lạnh bụng, thì phải chú ý giữ cho ấm bụng, nếu như có thể là do nhiễm virút, thì tốt nhất là đi bệnh viện xét nghiệm phân. Điều đặc biệt cần phải nhắc nhở phụ huynh là, trước khi đến bệnh viện kiểm tra, có thể chuẩn bị trước một ít phân để xét nghiệm, như vậy khi đến bệnh viện là có thể xét nghiệm ngay, để có được kết quả nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra, trong quá trình bé bị đi ngoài, cha mẹ còn phải quan sát xem bé đi mấy lần, có đi ra nhiều nước hay không, lượng nước tiểu v.v, đây cũng là điều rất quan trọng. Đi ngoài do nguyên nhân ăn uống thì đơn giản một chút.

Sau khi bé bị đi ngoài, đường tiêu hóa sẽ bị tổn hại, nên chức năng tiêu hóa và hấp thu cũng yếu đi. Lúc này nên ăn những thức ăn dễ tiêu hóa. Về mặt cho trẻ ăn uống, thì trẻ ở độ tuổi khác nhau, cách cho ăn uống cũng không giống nhau.

Nếu như bé chỉ bú sữa mẹ, thì lúc này nên kiên trì cho bé bú sữa mẹ. Bởi vì trong sữa mẹ có một số thành phần trẻ em dễ tiêu hóa, còn bao gồm cả chất Globulin miễn dịch v.v, có tác dụng bảo vệ sức khỏe cho bé. Đối với những bé ăn sữa bò, thì có thể cho bé ăn ít đi hoặc pha loãng một chút. Nếu như những bé đã ăn được những thứ khác, như: Bột rau, thịt băm, hoa quả .v.v, thì những thứ này phải ăn ít đi, cố gắng cho bé ăn đơn giản một chút. Chai sữa và đồ chơi phải khử trùng.

Cách phòng chống đi ngoài cho trẻ, cũng phải căn cứ theo nguyên nhân, bị đi ngoài thừơng là do nguyên nhân nhiễm virút. Phần lớn là do ăn uống những thức ăn bị ô nhiễm. Vì vậy, cha mẹ phải chú ý vấn đề vệ sinh ăn uống cho bé. Tất cả những thức ăn của bé, bao gồm hoa quả, rau xanh, nhất định phải rửa thật sạch sẽ.

Chai sữa và khăn lau miệng của bé, cũng phải chú ý kịp thời khử trùng.

1 2