Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xu hướng kinh tế của Trung Quốc sau động đất
   2008-06-30 16:09:03    cri

 

 

Nghiên cứu viên Sở nghiên cứu tài chính Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Dịch Hiến Dung cho rằng, với số vốn đầu tư ngân sách lớn của Chính phủ Trung ương, giao thông đường bộ, xây dựng công trình công cộng, nhà ở của thành phố v v...sẽ khôi phục và đạt tới trình độ trước khi xảy ra động đất trong một thời gian nhất định. Sự đầu tư này có thể trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy GDP tăng trưởng. Ông nói:

"Trong công việc tái thiết vùng bị thiên tai, sau khi đầu tư khoản tiền lớn, chắc chắn sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng nhanh chóng. Trong quá trình tái thiết, những ngành nghề hữu quan đều đóng vai trò thúc đẩy. Có người dự đoán công việc tái thiết sau thiên tai sẽ thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2-3%."

Phóng viên còn được biết, trận động đất không ảnh hưởng tới niềm tin đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Tứ Xuyên. Theo cuộc điều tra của Ủy ban Xúc tiến Đầu tư thành phố Thành Đô đối với hơn 1000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của thành phố được biết, sau 10 ngày xảy ra động đất, khoảng 80% các doanh nghiệp vốn nước ngoài đã khôi phục sản xuất. Trong 130 công ty nằm trong 500 công ty mạnh nhất thế giới đầu tư tại Thành Đô, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, hơn 80% các doanh nghiệp đã khôi phục kinh doanh sản xuất bình thường.

Phó Chủ tịch điều hành Công ty hữu hạn thông tin Ericsson Alfed Ling tràn đầy niềm tin đối với phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Ông nói:

"Thành Đô không có thay đổi lớn gì, kinh tế vẫn rất lành mạnh, lao động vẫn có sức cạnh tranh. Đúng là Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh nhưng tôi cho rằng công việc tái thiết vùng bị thiên tai cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội."

Về mặt xuất khẩu, vì Tứ Xuyên không phải là căn cứ xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc, cho nên không ảnh hưởng lớn tới thương mại xuất khẩu của Trung Quốc. Viện Nghiên cứu tài chính tiền tệ của Ngân hàng Trung ương cho rằng, Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, nhu cầu trong nước có ý nghĩa quyết định đối với sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, cho dù nhu cầu nước ngoài chậm lại cũng không ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế sau này.

1 2 3