Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các em thiếu niên nhi đồng Vùng bị thiên tai động đất bắt đầu lần lượt trở lại lớp học
   2008-06-26 17:22:12    cri

   

Hiện nay, tại Vùng thiên tai động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc, Cơ quan Dân chính Trung Quốc đang dốc sức sắp xếp đời sống cho nhân dân bị thiên tai. Thiếu niên nhi đồng Vùng bị thiên tai càng là nhóm người làm rung động lòng người nhất trong Trận động đất lần này. Đối với những em không có nơi nương tựa, Cơ quan chính phủ Trung Quốc một mặt chăm sóc thỏa đáng cuộc sống cho các em, tìm người nhà thất lạc cho các em, mặt khác bắt tay xây dựng trường học tạm thời cho các em. Để cho các em sớm trở lại lớp học phải chia tay lâu nay.

Trường tiểu học Hy Vọng đầu tiên ở Vùng thiên tai Miên Trúc bắt đầu khai giảng vào ngày 21 tháng 5. Trường tiểu học khắc phục hậu quả thiên tai này là do Quĩ phát triển thanh thiếu niên Trung Quốc động viên lực lượng xã hội, được xây dựng với sự giúp đỡ của những người tình nguyện. Trong nhà trường tạm thời có 12 lớp học này có thể sắp xếp khoảng 600 học sinh Vùng thiên tai vào học.

   

Huyện Văn Xuyên trong Trận động đất lần này có Trường trung học Tuyền Khẩu, tất cả trường lớp của Trường này đều bị xụp đổ, cả trường chỉ còn khoảng 150 người sống sót. Hiện nay những học sinh sống sót này được sắp xếp tới Học viện Y khoa thành phố Thành Đô, Học viện Y khoa thành lập Trường học Bác Ái cho những em học sinh này, để cho các em tiếp tục học tập tại đây.

Trên sân trường Học viện Y khoa thành phố Thành Đô, một số em học sinh mặc áo ngắn tay màu đỏ đang chơi bóng rổ, các em là học sinh Trường trung học Tuyền Khẩu,áo đỏ mà các em mặc là do Học viện Y khoa Thành Đô may gấp đồng phục nhà trường cho các em. Học viện Y khoa Thành Đô tạm thời sửa chữa lại Nhà Ăn thành Trường học Bác Ái, trước cửa Tòa nhà căng một biểu ngữ với hàng chữ "Người trong một nhà thương yêu nhau."

Tòa nhà Trường Bác Ái ngăn thành mấy bộ phận, Ký túc xá học sinh, Nhà ăn và lớp học đều ở trong Tòa nhà này. Nhà trường sắm thêm cho các em đồ dùng học tập, giường, TV, quạt máy.v.v... Các em lên lớp ngoài học chương trình văn hóa ra, còn có môn thể dục và môn phụ đạo tâm lý. Giáo viên và Người tình nguyện cũng thường xuyên đến trò chuyện với các em, giúp các em có thể dịu bớt nỗi đau.

1 2