Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tích cực chuẩn bị Ngân hàng máu dự trữ cho Thế vận hội Ôlimpic
   2008-06-12 16:53:01    CRIonline

Nghe Online

Tháng 8 năm nay, Thế vận hội Ôlimpic lần thứ 29 sẽ tổ chức tại Bắc Kinh, là một Đại hội thể thao long trọng bốn năm tổ chức một lần của toàn thế giới. Đến lúc ấy, vận động viên các nước, du khách và bạn bè nước ngoài sẽ hội tụ tại thành phố Bắc Kinh để tham gia Đại hội long trọng này. Để đối phó với tình hình đột xuất có thể xảy ra, chuẩn bị kho máu dự trữ là một nội dung quan trọng trong công tác trù bị tiền kỳ Thế vận hội Ôlimpic, trong đó sự chuẩn bị Nhóm máu Rh Âm hiếm có là việc quan trọng nhất.

Mọi người đều biết, Nhóm máu của nhân loại có Nhóm A, B, AB và O. Bà Sử Duy Duy, Phó chủ nhiệm Trung tâm máu Chữ thập đỏ thành phố Bắc Kinh cho biết, bốn nhóm máu vừa nhắc tới chỉ là những nhóm máu thường thấy nhất của nhân loại. Trong hệ thống nhóm máu nhân loại phức tạp còn có một yếu tố mang tên nhóm máu Rh Âm. Nhóm máu này rất ít thấy trong người da vàng, nhưng nhóm máu Rh Âm thường thấy ở một số người dân tộc thiểu số Trung Quốc và người Âu Mỹ.

Tỉ lệ người Trung Quốc có nhóm máu Rh Âm tương đối thấp, tỉ lệ người da vàng có nhóm máu Rh Âm là 3 phần nghìn, vậy thì tỉ lệ người Âu Mỹ hoặc dân tộc thiểu số Trung Quốc, ví dụ như dân tộc Uây-ua có nhóm máu Rh Âm là khoảng 5 o/o. Tỉ lệ người Âu Mỹ có nhóm máu Rh Âm càng cao là 15 o/o.

Thế vận hội Ôlimpic lần thứ 29 sẽ tổ chức tại thành phố Bắc Kinh Trung Quốc. Đến lúc ấy sẽ có rất nhiều vận động viên nước ngoài, du khách và bạn bè nước ngoài đến tham gia. Cần dự trữ đầy đủ huyết tương nhóm máu Rh Âm là để ứng phó với tình hình đột xuất xảy ra như vận động viên bị chấn thương .v.v... Ông Chúc Thụy Lương, chủ nhiệm phòng Nghiệp vụ Trung tâm ngân hàng máu Chữ thập đỏ Bắc Kinh cho biết :

Nếu một khi xuất hiện bệnh nhân như vậy, thì khi chúng tôi tiếp máu cho họ cũng cần nhiều huyết tương nhóm máu Âm RH, nhất là việc này có ý nghĩa càng lớn hơn khi gặp một số tình trạng chấn thương đột xuất.

Để dự trữ đủ số lượng huyết tương nhóm máu Rh Âm đáp ứng nhu cầu Thế vận hội Ôlimpic, Trung tâm dự trữ máu Chữ thập đỏ thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu chuẩn bị từ cuối năm 2006. Bà Sử Duy Duy giới thiệu, năm 2006, Trung tâm dự trữ máu đã đề xướng với xã hội, miễn là công dân khỏe mạnh mà bản thân có nhóm máu Rh Âm thì nên tích cực tham ra đội ngũ người tình nguyện, hiến máu của mình để chuẩn bị nhu cầu thế vận hội Ôlimpic. Như thế sẽ bảo đảm khi công tác y tế Thế vận hội Ôlimpic cần tới.

1 2 3