Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khí Bi-ô-ga đã "thắp sáng" ngọn đèn xây dựng nông thôn mới
   2008-05-30 11:58:17    Xin Hua

Mấy chục hộ gia đình của thôn Phương Sơn xã Danh Thắng ở vùng sâu vùng xa, sự nghiệp khí Bi-ô-ga đã đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của thôn. Nông dân Lý Văn Thông làm theo mô hình sản xuất "lợn+Bi-ô-ga+nấm". Ông Lý Văn Thông nói, hiệu suất chất thải Bi-ô-ga rất cao, vừa có thể thu hẹp thời gian sinh trưởng của nấm, nâng cao sản lượng, vừa là sản phẩm xanh, sạch, bán rất chạy. Năm 2007, ông đã đầu tư 20 nghìn nhân dân tệ, vào cuối năm đã có thu nhập 10 nghìn nhân dân tệ, đến tháng 5 năm nay, lại có thu nhập 10 nghìn nhân dân tệ. Sau này, tính theo mỗi ki-lô-gam nấm bán 10 nhân dân tệ, mỗi năm có thu nhập 30 nghìn nhân dân tệ chẳng có vấn đề gì.

Tại vùng nông thôn Giang Thông, đã xuất hiện mô hình "lợn+Bi-ô-ga+N". Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vương Tái Sinh nói, khí Bi-ô-ga đã đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới. Trước kia vừa chặt củi vừa đốt than, sau khi sử dụng khí Bi-ô-ga, một ngày có thể tiết kiệm 3 nhân dân tệ mua than, một năm có thể tiết kiệm hơn 1000 nhân dân tệ. Trước kia chỗ nào trong nhà cũng bề bộn củi, bây giờ không phải lo chỗ để củi nữa. Trước kia, nấu ăn phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, hiện nay chỉ cần hơn 10 phút là có bữa cơn ngon lành. Đây là còn chưa kể đến những lợi ích trực tiếp do khí Bi-ô-ga mang lại cho nông dân.

Huyện Giang Thông còn thông qua Hiệp hội khí Bi-ô-ga giúp nông dân xây dựng hầm khí Bi-ô-ga và quy phạm dịch vụ. Chủ tịch điều hành Hiệp hội Vương Bình nói, dưới sự thúc đẩy của dự án khí Bi-ô-ga dân dụng nông thôn, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khí Bi-ô-ga cần phải nuôi 1,6 con lợn, toàn huyện mỗi năm có thể tăng 38 nghìn con lợn xuất chuồng, nếu mỗi hộ gia đình bình quân dành 1 mẫu đất trồng cây kinh tế, thì giá trị gia tăng mỗi năm của nông dân là 3500 nhân dân tệ, toàn huyện mỗi năm sẽ tăng 83,3 triệu nhân dân tệ, mỗi năm tiết kiệm 6664 tấn than, tiết kiệm 48.571 tấn củi, tiết kiệm 714 nghìn lao động nông thôn ...


1 2