Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mộng ước Ôlimpic của em Trần Ngạn Hồng
   2008-05-29 16:33:50    cri

Em Trần Ngạn Hồng

Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh lần thứ 29 ngày một đến gần, lòng nhiệt tình quan tâm Thế vận hội của người Trung Quốc cũng tăng lên hừng hực. Hôm nay, Hùng Anh xin giới thiệu với các bạn "Phóng viên tí hon" quan tâm Thế vận hội Ôlimpic Bắc Kinh, cùng nghe Mộng ước Ôlimpic của em.

Kính chào, em tên là Trần Ngạn Hồng, học sinh Trường trung học Bát Nhất Bắc Kinh, năm nay 14 tuổi, em là một học sinh có sở thích rộng rãi, hiện nay làm người chủ trì kênh thiếu niên nhi đồng Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, và còn là một phóng viên tí hon. Em mong Thế vận hội Bắc Kinh 2008 sẽ tổ chức thành công, mong có càng nhiều người quan tâm và tham gia Thế vận hội, mong mọi người đều góp sức mình cho thế giới, để cho thế giới càng thêm tươi đẹp.

Em Trần Ngạn Hồng là một cô bé có nhiều tài ba, tuy còn nhỏ nhưng có nhiều từng trải phong phú. Em từng là phóng viên ít tuổi nhất cùng với phóng viên chuyên nghiệp đưa tin Hoạt động chính trị trọng đại của Trung Quốc. Em từng phỏng vấn chủ tịch nước Trung Quốc, cũng thông qua phỏng vấn trở thành bạn thân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Trong 6 năm tiểu học, em không những hoàn thành chương trình học tập hàng ngày, còn lần lượt tiếp thụ đào tạo một cách hệ thống về âm nhạc, múa, Học viện điện ảnh, có sở trường về ca múa, còn đóng phim truyện và phim truyền hình nhiều tập, chủ trì tiết mục Thiếu niên nhi đồng Đài truyền hình.v.v...

Trải qua biết bao lần phỏng vấn, "Kinh nghiệm công tác" của em Trần Ngạn Hồng ngày càng phong phú, em luôn luôn quan tâm chú ý những tin tức xảy ra ở xung quanh, càng quan tâm đại sự quốc gia, Đại hội thể thao Ôlimpic sắp tới tất nhiên càng trở thành trọng điểm quan tâm của em. Cuộc phỏng vấn có ý nghĩa nhất là lần em phỏng vấn chú Vương Sinh An, sĩ quan cảnh sát Đoàn xin đăng cai Đại hội thể thao Ôlimpic Trung Quốc.

Em Trần Ngạn Hồng cho biết, chú Vương Sinh An bản thân chịu nhiều thiệt thòi vì Trung Quốc xin đăng cai thành công Đại hội thể thao Ôlimpich, gợi ý và làm cho em hết sức cảm động. Trong khi phỏng vấn, em Hồng cảm thấy sự nóng lòng của chú An đối với tổ quốc và Đại hội thể thao Ôlimpic, muốn góp phần cống hiến cho Đại hội thể thao Ôlimpic. Sau cuộc phỏng vấn ấy, mỗi lần tham gia hoạt động hoặc thi đấu, chú An đều dắt em Hồng cùng đi.

1 2