Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bảo hiểm nông nghiệp Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi bảo hiểm
   2008-04-18 14:47:54    cri

Ngày 7-4, Ủy ban Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm Trung Quốc chính thức công bố Ý kiến chỉ đạo về làm tốt công tác bảo hiểm nông nghiệp của năm 2008, bảo đảm nông nghiệp và sản xuất lương thực phát triển bền vững với các cơ quan bảo hiểm hữu quan, Ý kiến nêu rõ, phải xoay quanh chủng loại bảo hiểm, khu vực bảo hiểm và trách nhiệm bảo hiểm v.v, căn cứ theo nguyên tắc công tác "Chính phủ và chính quyền hướng dẫn, chính sách ủng hộ, vận hành theo phương thức thi ̣trường, nông dân tự nguyện tham gia", thực thi toàn diện quy mô trợ cấp phí bảo hiểm do ngân sách Trung ương sắp xếp, làm tốt sự phối hợp trợ cấp đồng bộ của ngân sách địa phương, thực hiện mục tiêu mở rộng hơn nữa phạm vi bảo hiểm nông nghiệp.

Ý kiến này đòi hỏi các công ty bảo hiểm cần phải nghiên cứu sâu sắc những nhu cầu của nông dân, khai thác những sản phẩm bảo hiểm thích hợp nông nghiệp và sản xuất lương thực, làm cho phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm có thể che phủ cả quá trình nông nghiệp và sản xuất lương thực. Ủy ban Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm Trung Quốc cũng phải tăng cường quản lý sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Đối với các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ của ngân sách Trung ương, tổng công ty các công ty bảo hiểm phải lập hồ sơ trình Ủy ban Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm Trung Quốc; đối với các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ của ngân sách địa phương, sau khi nhận được sự đồng ý của tổng công ty các công ty bảo hiểm, các chi nhánh địa phương cấp tỉnh sẽ lập hồ sơ trình Cục Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm điạ phương. Khi lập hồ sơ đăng ký, Ủy ban Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm Trung Quốc và các Cục Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm địa phương phải căn cứ nguyên tắc "bảo hiểm thích đáng, phí bảo hiểm rẻ, điều khoản bảo hiểm dễ hiểu", tiến hành lập hồ sơ và xem xét từ các mặt như các điều lệ có dễ hiểu hay không, trách nhiệm có rõ ràng hay không, đảm bảo đầy đủ lợi ích của nông dân hay không cũng như khi đặt mức bảo hiểm có căn cứ đầy đủ và khoa học hay không v.v.

Ý kiến nêu rõ, bảo hiểm nông nghiệp cần phải hạch toán độc lập, qua đó phản ánh thiết thực thành quả kinh doanh và tình hình bồi thường của các loại bảo hiểm nông nghiệp, để giúp cơ quan Chính phủ và chính quyền tìm hiểu chính xác tình hình rủi ro nông nghiệp, kịp thời điều chỉnh chính sách liên quan tới bảo hiểm nông nghiệp.

Ý kiến nhấn mạnh, các Cục Giám sát và quản lý ngành bảo hiểm địa phương cần phải tăng cường giám sát hành vi thị trường của bảo hiểm nông nghiệp, xử lý tất cả các vụ khiếu nại liên quan tới bảo hiểm nông nghiệp.

Ông Đổng Ba cho biết, hiện nay, mạng lưới phục vụ bảo hiểm nông nghiệp Trung Quốc đã có quy mô sơ bộ, hình thành hệ thống kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp mang tính chính sách lấy 2 công ty bảo hiểm toàn quốc và 4 công ty bảo hiểm nông nghiệp làm chủ thể; tìm tòi nhiều mô hình kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp như mô hình liên hợp-Chính phủ và công ty bảo hiểm cùng chịu rủi ro, mô hình đại lý-Chính phủ chịu rủi ro, công ty bảo hiểm làm kinh doanh đại lý và mô hình kinh doanh-công ty bảo hiểm tự kinh doanh dưới sự hỗ trợ chính sách của Chính phủ.


1 2