Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nông dân Trung Quốc lập tổ chức tài trợ lẫn nhau đột phá khó khăn phát triển kinh tế
   2008-04-04 16:33:10    CRIonline
Một tối mùa đông năm 2007, bác nông dân thôn Tiểu Tỉnh Trang huyện Phì Tây tỉnh An Huy Trương An Quốc đã đến gõ cửa nhà từng thành viên quản lý Hợp tác xã vốn thôn. Bác trình bày tỷ mỉ triển vọng lợi nhuận của thị trường rau trước và sau Tết, với mong muốn vay 10 nghìn nhân dân tệ để mở rộng quy mô trồng rau trong nhà kính.

5 người quản lý do các thành viên Hợp tác xã vốn thôn bầu ra ngay tối hôm đã họp hội nghị thương lượng, mọi người đều cho rằng sự đầu tư của bác Quốc chắc chắn sẽ có lãi, đồng ý cho vay tiền. Ngày hôm sau, dự án cho vay tín dụng này do những người quản lý cùng thông qua được công bố tại thôn. Sau 2 ngày công bố và không có ý kiến nào, bác Quốc nhanh chóng nhận được tiền vay với lãi suất thấp hơn Hợp tác xã tín dụng nông thôn.

Hiện nay, rau trồng trong nhà kinh đợt đầu của bác Trương An Quốc đã có mặt trên thị trường, bán rất chạy.

Hiện nay, ở Trung Quốc, do diện tích che phủ của dịch vụ tài chính tiền tệ nông thôn không rộng, vay tiền khó đã trở thành một trở ngại lớn cho nông dân làm giàu.

Cơ quan Giám sát và quản lý ngành ngân hàng địa phương tỉnh An Huy-tỉnh nông nghiệp lớn miền trung Trung Quốc công bố điều tra cho thấy, 64% nông hộ và 44% doanh nghiệp nông thôn toàn tỉnh vay tiền khó do thủ tục phức tạp hoặc không rõ thủ tục vay tín dụng.

Trong bối cảnh như vậy, tại nhiều nơi Trung Quốc như thành phố Trùng Khánh, tỉnh Giang Tô, tỉnh An Huy và tỉnh Cát lâm v.v, các tổ chức tài trợ lẫn nhau theo phương thức nông dân tự quản lý đã ra đời.

Các thành viên của Hợp tác xã này đều là nông dân, phần lớn tổ chức đều không có cán bộ thôn tham gia. Các thành viên tổ chức này bầu ra một số người quản lý, vay tiền cho các thành viên cần tiền với lãi suất thấp và thủ tục tiện lợi và nhanh chóng hơn so với Hợp tác xã tín dụng nông thôn.


1 2