Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nông dân mới đang trở thành lực lượng chính xây dựng nông thôn mới của huyện Đông Hải tỉnh Giang Tô
   2008-03-21 20:11:40    cri
Những năm gần đây, huyện Đông Hải tỉnh Giang Tô Trung Quốc coi việc giáo dục nông dân mới là hạt nhân của công tác xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa, chỉ riêng năm 2007 đã tập huấn cho gần 100 nghìn nông dân hiện đại, tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho công tác xây dựng nông thôn mới.

Trung tâm đào tạo hướng nghiệp thị trấn Bạch Tháp Phụ huyện Đông Hải cho biết, trung tâm này đã tập huấn cho 1236 lao động nông dân sau hai năm đi vào hoạt động. Hiện nay, ở huyện Đông Hải có tới hàng trăm cơ sở giáo dục và tập huấn nông dân mới như vậy, hơn nữa đây chỉ là một phần trong giáo dục nông dân hiện đại của huyện Đông Hải.

Giáo dục và tập huấn cho nông dân của huyện Đông Hải bắt đầu từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, trọng điểm là kỹ thuật nông nghiệp. Những năm gần đây, huyện Đông Hải không ngừng tăng thêm nội dung mới trong giáo dục và tập huấn cho nông dân theo sự thay đổi của tình hình và thời đại, tìm một con đường mới cho giáo dục nông dân hiện đại.

Hiện nay, giáo dục nông dân hiện đại của huyện Đông Hải đã hình thành trận địa giáo dục lập thể, lớp học mở rộng đến đầu bờ, phân xưởng và trên mạng In-tơ-nét. Ở huyện Đông Hải, mạng lưới giáo dục và tập huấn cấp huyện, cấp thôn và cấp xã từng bước được hình thành, việc xây dựng cơ sở giáo dục và tập huấn cho nông dân được đưa vào bố cục tổng thể của ngành giáo dục và quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới của huyện, xã nào cũng phải có trung tâm giáo dục cho người lớn và nhà triển lãm làm giàu bằng khoa học-kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn cao, làng nào cũng phải có trường nông dân với hơn 1600 giáo viên chuyên trách và kiêm chức và trang bị 49 nghìn cuốn sách và tài liệu, đồng thời mở rộng một cách có kế hoạch mạng lưới giáo dục và tập huấn hiện đại hóa như truyền hình, phát thanh, In-tơ-nét v.v, lấy hơn 20 doanh nghiệp trong các lĩnh vực như công nghệ thủy tinh, dệt may, xây dựng, nhà hàng v.v. và 15 cơ sở thí điểm khoa học-kỹ thuật nông nghiệp tiêu chuẩn như khu trồng dâu tây thị trấn Hoàng Xuyên v.v. làm cơ sở thí điểm giáo dục và tập huấn cho nông dân, mời các hộ chuyên ngành, những người lập nghiệp thành công, những người có kinh nghiệm làm giàu làm giáo viên. Chẳng hạn như, 3 hộ nông dân ở thôn Tân Thuật thị trấn Hoàng Xuyên như Tạ Xuân Quang v.v. dẫn đầu nắm bắt kỹ thuật trồng dâu tây, dưới sự hướng dẫn của họ, thôn Tân Thuật đã trở thành thôn dâu tây chuyên ngành nổi tiếng gần xa, tổ chức thành lập hợp tác xã sản xuất dâu tây ở thị trấn Hoàng Xuyên. Qua đó, cả huyện đã lần lượt thành lập 52 hợp tác xã trong các lĩnh vực như trồng nho, nuôi thỏ v.v.

1 2