Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ấn tượng về thành phố Trùng Khánh của Lãnh sự nước ngoài
   2008-01-24 15:24:18    CRIonline
Trùng Khánh là thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất của Trung Quốc, hiện nay, thành phố này đang từng bước phát triển thành Trung tâm kinh tế vùng thượng du sông Trường Giang, sức ảnh hưởng trên trường quốc tế không ngừng tăng cường. Hiện nay, Trùng Khánh là một trong những thành phố có nhiều Lãnh sự quán hoặc Cơ quan đại diện của nước ngoài mở ở miền tây Trung Quốc. Thành phố Trùng Khánh trong con mắt quan chức ngoại giao nước ngoài là thế nào ? Họ sinh sống ở Trùng Khánh ra sao ? Sau đây, chúng ta cùng bước vào Tổng lãnh sự quán của Nhật và Anh tại thành phố Trùng Khánh.

Tổng lãnh sự quán Nhật tại thành phố Trùng Khánh làm việc ở tầng 37 cao nhất trong Tòa thương mại Da-du-hui bên đài kỷ niệm Giải Phóng trong khu vực thương mại trung tâm thành phố.

Năm 1972, sau khi hai nước Trung Nhật nối lại quan hệ ngoại giao, chính phủ Nhật mở Đại sứ quán tại thành phố Bắc Kinh, sau đó lại mở Tổng lãnh sự quán tại ba thành phố như Thượng Hải.v.v... Cuối thập niên 90 thế kỷ 20, chính phủ Nhật đã mở Cơ quan đại diện tại Trùng Khánh, thành phố trực thuộc trung ương thứ 4 của Trung Quốc, năm 2005 nâng cấp lên Tổng lãnh sự quán, bao gồm ba tỉnh Tứ xuyên, tỉnh Quí Châu, tỉnh Vân Nam và thành phố Trùng Khánh miền tây nam Trung Quốc. Bắt đầu từ thập niên 80 thế kỷ 20, doanh nghiệp chế tạo xe hơi và mô tô Nhật bắt đầu đầu tư xây dựng nhà máy tại Trùng Khánh. Ngày nay ở khu vực Trùng Khánh có hơn 100 doanh nghiệp vốn đầu tư của Nhật.

Ông Shigeru Toyama, phó tổng lãnh sự Nhật thường trú tại Trùng Khánh đã từng thường trú tại Bắc Kinh và Thượng Hải, còn thường đi công tác và du lịch ở những thành phố khác Trung Quốc cho rằng, nhưng so sánh với các thành phố, thì Trùng Khánh còn có nhiều chỗ không bằng thành phố duyên hải.

Nhưng Trùng Khánh có cơ sở công nghiệp tương đối hùng hậu và hoàn chỉnh, có thị trường tiêu dùng lớn, có nguồn lao động tố chất cao và rẻ. Những năm gần đây, giá thành đầu tư ở nhiều thành phố duyên hải Trung Quốc từng bước tăng lên, vì vậy có một số doanh nghiệp Nhật bắt đầu suy xét di chuyển đầu tư. Đây vừa là một cơ hội, cũng là một thách thức đối với Trùng Khánh.

Ngoài giờ làm việc, ông Shigeru Toyama rất thích bóng đá, thường tham gia các cuộc thi đấu do Lãnh sự quán và Trùng Khánh tổ chức. Có một lần đá bóng không may chân bị thương, ông gọi điện thoại hẹn trước với một bệnh viện Trùng Khánh chuẩn bị chạy chữa. Bác sĩ khoa Nội nghe điện thoại, sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình bị thương của ông Toyama, không những liên hệ ngay với bác sĩ khoa ngoại, còn cử bạn gái của mình lái xe đón ông tới bệnh viện, theo suốt quá trình ông điều trị, cho mãi tới bây giờ ông vẫn hết sức cảm động, cũng để lại cho ông ấn tượng sâu sắc sự nhiệt tình mến khách của người Trùng Khánh.

Anh là nước đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu tại Trung Quốc. Năm 2000, Anh là nước Liên minh châu Âu đầu tiên đặt Tổng lãnh sự quán tại Trùng Khánh. Còn đối với ông Nick, tổng lãnh sự Anh thường trú tại Trùng Khánh mà nói, thì đây trạm thứ ba của cuộc đời quan chức ngoại giao của ông tại Trung Quốc. Mới tới Trùng Khánh, ông Nick cảm thấy nông thôn chiếm tỉ lệ rất lớn so với nội thành Trùng Khánh. Ông Nick nói, Chính phủ trung ương Trung Quốc đang ra sức thu nhỏ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đây chứa đựng cơ hội thương mại rất lớn đối với các nhà đầu tư Anh.

Vì vậy, Tổng lãnh sự quán Anh hợp tác với các cấp chính quyền thành phố Trùng Khánh, tổ chức diễn giảng, hội đàm, để cho doanh nghiệp Anh hiểu biết chính sách Trung Quốc.

Tháng 11 năm 2007, Lãnh sự quán Anh cùng với Trùng Khánh khởi động "Chương trình Cacbon thấp". Ông Nick viết nhật ký trên trang Web của mình, hứa cố gắng đi bộ thay lái xe hơi, cổ vũ mọi người thay đổi hình thức sinh hoạt và tập quán tiêu dùng của mình, lấy hình thức sinh hoạt "Cacbon thấp" giảm bớt sự biến đổi khí hậu toàn cầu và tốc độ trầm trọng của môi trường.

Ở Trùng Khánh, đường phố đều vòng vèo uốn khúc, nhiều con đường đều có bậc thang thông xuống sông Trường Giang, có một số đường phố hết sức cổ kính, ông Nick rất thích dạo trên những đường phố ngõ hẻm này, ngắm nhìn nhà cửa cổ kính hai bên đường và quan sát sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Bước vào năm mới 2008, ông Shigeru Toyama mong cuộc sống thuận buồm xuôi gió, Lãnh sự quán phục vụ càng tốt hơn nữa. Ông Nick Whittinghm thì mong nâng cao trình độ Hán ngữ của bản thân.