Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mùa đông ở đây không giá lạnh -- Xây dựng lại Khu lao động tỉnh Cát Lâm
   2008-01-03 15:42:35    CRIonline

Nghe Online

Tỉnh Cát Lâm miền đông bắc Trung Quốc những năm nay tiến hành cải tạo môi trường cư trú cho cư dân nhiều Khu lao động, nhiều cư dân trước đây chỉ sống trong Khu lao động, mùa đông năm 2007 đã cảm thấy rất ấm cúng, Khu lao động "Trời nắng bụi đầy người", "Trời mưa bùn lầy lội" giờ đây đã trở thành hồi ức quá khứ. Gần đây khi phỏng vấn tỉnh Cát Lâm, chúng tôi đã đích thân cảm nhận một số biện pháp về xây dựng lại Khu lao động, cải thiện môi trường cư trú cho cư dân cũng như thành quả mà địa phương đã thu được.

Khu Lao động là chỉ hàng loạt nhà ở tập thể bằng đất đá và nhà đơn sơ phòng chống động đất trong thành phố được xây dựng vào thời kỳ đầu thành lập Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra còn có nhà ở tạm thời do người làm việc lưu động xây dựng. Riêng thành phố Trường Xuân tỉnh lỵ tỉnh Cát Lâm, tổng số diện tích Khu lao động lên tới hơn 7 triệu mét vuông.

Mùa đông hàng năm đối với cư dân sống trong những Khu lao động tỉnh Cát Lâm miền đông bắc Trung Quốc mà nói là sự chịu đựng hết sức khó khăn. Bởi vì mùa đông Cát Lâm vừa giá lạnh lại dài dằng dặc, mà nhà cửa đơn sơ trong Khu lao động lại không chống nổi rét buốt của mùa đông. Bác Chu Thụy Phàm năm nay 51 tuổi, cư dân Khu lao động phường Đoàn Sơn thành phố Trường Xuân đã sinh sống hơn 20 năm trong Khu lao động, cả nhà 5 người mà căn nhà chỉ rộng hơn 20 mét vuông, nhắc đến những bất tiện trong sinh hoạt, đôi mắt bác vẫn gợn nên nét băn khoăn, bác nói :

Buồn sầu, tránh sao nỗi buồn, cứ trời mưa là đâu cũng nước, ngâm nước, nhà cửa cũng sắp xụp xuống.

Do môi trường cư trú chật chội, giữa hàng xóm láng giềng thường xẩy ra va chạm, chị Ngụy Xuân Lệ nhà ở trong Khu lao động phường Đoàn Sơn thường phiền muội vì cống rãnh bị tắc. Chị nói, cứ trời mưa là đường cống ngầm trong nhà bị tắc, sau đó nước tràn sang nhà khác, việc này thường xuyên xảy ra, không những ảnh hưởng quan hệ láng giềng, mà bản thân chị cũng mất vui.

Theo đà thành phố phát triển, ngày càng nhiều nhà cao tầng mọc lên, ngày càng có nhiều người dọn vào nhà ở khang trang, thoải mái. Trông thấy cảnh tượng này, cư dân trong Khu lao động có phần hâm mộ, cũng có phần mất thăng bằng. Nhưng do tiền hưu trí ít ỏi hoặc kinh tế khó khăn, việc mua nhà cửa là ý nghĩ viển vông đối với họ.

Tỉnh Cát Lâm luôn nghĩ cách và sử dụng các biện pháp từng bước giải quyết vấn đề Khu lao động. Cuối năm 2005, tỉnh Cát Lâm đưa ra "Ý kiến về thực thi cải tạo Khu lao động", "Ý kiến" nêu rõ, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cải tạo Khu lao động thành phố rộng 15 triệu mét vuông trong thời gian 3 năm. Để cho hơn 300 nghìn gia đình cư trú trong Khu lao động, môi trường cư trú của khoảng 1 triệu cư dân được cải thiện rõ rệt. Đầu năm 2006, công tác cải tạo Khu lao động của thành phố Trường Xuân triển khai toàn diện.

Nhân viên công tác phụ trách cải tạo Khu lao động nghĩ ra nhiều biện pháp để cho cư dân có lòng tin đối với việc cải tạo Khu lao động. Ông Vương Tùng, giám đốc Công trình cải tạo Khu lao động phường Đoàn Sơn cho biết, tiền trợ cấp di dời Khu lao động vốn cấp phát từng tháng cho cư dân, sau đó đổi thành cấp phát trước tiền trợ cấp 6 tháng một lần. Ngoài ra, nhằm xóa bỏ sự lo lắng dọn về của cư dân Khu lao động, cơ quan hữu quan cũng nghĩ ra biện pháp mới về mô hình xây dựng.

Trọng điểm công tác của chúng tôi là Khu nhà ở của cư dân dọn về, dỡ bỏ Khu cư dân dọn về trước, bảo đảm thời gian xây dựng, cũng để cho bà con trông thấy niềm hy vọng, lời hứa này của chính quyền là phải thực hiện.

Do mùa đông miền đông bắc Trung Quốc hết sức giá lạnh, thường thì Công ty thi công xây dựng phải nghỉ việc trong mùa này. Làm thế nào xây dựng tốt Khu lao động trong thời gian qui định, trao cho cư dân Khu lao động một môi trường cư trú tốt, là một thử thách đối với sự tín nhiệm của chính quyền địa phương. Khu lao động chỗ chị Ngụy Xuân Lệ cư trú đã thi công xây dựng lại vào tháng 10 năm 2006, nhà chị cũng dọn ra Khu lao động, tuy trải qua mùa đông giá lạnh, nhưng Công trình thi công Khu lao động chỗ nhà chị Lệ ở lại không đình trệ, chị Lệ thường xuyên đến Khu xây dựng lại coi tiến độ thi công nhà ở, xem tường đã ốp gạch tráng men chưa, đã lắp cửa chống trộm chưa. Sau 14 tháng chờ đợi, Ngày mà chị Ngụy Xuân Lệ mong đợi đã tới.

1 2