Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đồ chơi trẻ em và tình hình sản xuất đồ chơi ở TQ
   2007-12-20 16:24:24    cri

 

 

Ngày nay, đồ chơi do Doanh nghiệp đồ chơi Trung Quốc sản xuất không chỉ là đồ chơi của thiếu niên nhi đồng Trung Quốc, mà còn mang lại niềm vui cho thiếu niên nhi đồng các nơi trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ chơi nổi tiếng thế giới tiến hành hợp tác với Doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay có Cơ sở sản xuất chế tạo đồ chơi lớn nhất thế giới, nhiều đồ chơi nhi đồng của Công ty đồ chơi các nước gia công sản xuất tại Trung Quốc. Năm 2006, Trung Quốc xuất khẩu đồ chơi hơn 7 tỉ đô la Mỹ, chiếm 70 o/o thị trường đồ chơi thế giới. Đồ chơi Trung Quốc tiêu thụ ở hơn 160 nước và khu vực, chiếm vị trí quan trọng ở những thị trường chính như các nước Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật.v.v... Ông Diệp Thượng Thủy, giám đốc một Xưởng sản xuất đồ chơi của tỉnh Chiết Giang, duyên hải miền đông Trung Quốc giới thiệu:

"Chúng tôi sản xuất toàn bộ là đồ chơi làm bằng gỗ, sản phẩm đều xuất khẩu. Khách hàng châu Âu, Mỹ, Nhật tương đối nhiều, khách hàng nước ngoài cơ bản đều thông qua Công ty ngoại thương. Thường là khách hàng đưa mẫu hàng hoặc Bản thiết kế, Xưởng chúng tôi gia công cho họ, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, họ yêu cầu rất cao." 

Hình thức gia công mà giám đốc Diệp Thượng Thủy giới thiệu này hiện nay đều tồn tại ở rất nhiều Doanh nghiệp sản xuất đồ chơi của Trung Quốc. Tức là Doanh nghiệp của Trung Quốc tiến hành sản xuất theo thiết kế, yêu cầu công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng của thương gia đồ chơi nước ngoài. Chất lượng đồ chơi hay dở liên quan tới tinh thần và sức khỏe của thiếu niên nhi đồng, do đó, bất kể là Doanh nghiệp sản xuất đồ chơi hay là Cơ quan quản lý hữu quan của Trung Quốc đều hết sức coi trọng chất lượng sản xuất đồ chơi, không ngừng đưa ra các chính sách và biện pháp giám sát Doanh nghiệp sản xuất đồ chơi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2007, Cơ quan hữu quan Trung Quốc bắt đầu tiến hành chế độ cấp chứng nhận bắt buộc đối với tính an toàn của đồ chơi, và qui định không cho phép tiêu thụ những đồ chơi chưa được chứng nhận. Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây đã thành lập Tiểu ban lãnh đạo Chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, tiến hành chỉnh đốn chất lượng các loại sản phẩm, về mặt sản xuất đồ chơi nhi đồng, Tiểu ban lãnh đạo này yêu cầu tất cả những doanh nghiệp sản xuất đồ chơi xây dựng hồ sơ chất lượng, ngăn chặn Doanh nghiệp không phù hợp qui phạm thâm nhập lĩnh vực sản xuất đồ chơi. Trong buổi họp báo công bố công tác chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm hữu quan gần đây, Cục trưởng Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch nhà nước Trung Quốc Lý Trường giang nói :

"Trước cuối năm 2007, Trung Quốc cần thành lập dây truyền giám sát và quản lý toàn bộ quá trình từ thiết kế sản phẩm công nghiệp, tới đầu vào nguyên liệu, tới sản xuất gia công, tới xuất xưởng tiêu thụ và dịch vụ bảo hành. Còn phải xây dựng mạng lưới giám sát và quản lý chất lượng sản phẩm che phủ toàn xã hội. Xây dựng những phương pháp này đã chứng tỏ chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung Quốc đã bước lên một thềm cao mới. Việc này sẽ làm cho các nước trên thế giới tin tưởng "Chế tạo tại Trung Quốc", tin tưởng sản phẩm của Trung Quốc."

1 2 3