Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cặp vợ chồng trực ban tại một bến xe công cộng ở Bắc Kinh
   2007-11-29 19:36:48    cri

Những công việc nho nhỏ đó tổ hợp thành nội dung công việc hàng ngày của hai vợ chồng chị Linh. Chúng tôi chú ý tới chị Linh còn mang theo một hòm đựng thuốc, trong có thuốc phòng chống cảm nắng như Thập Trích Thủy, Nhân Đan, dầu bạc hà.v.v... Chị Linh cho chúng tôi biết, bởi vì gần đây thời tiết oi bức, nên chị chuẩn bị những thuốc này, mấy hôm trước đã được đưa ra dùng, một cậu thanh niên sau khi bị cảm nắng đã kịp thời uống thuốc Nhân Đan của chị Linh chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc là khỏi.

Có vợ chồng chị Hàn Tú Linh nên bến xe Tây Khẩu đường Diêu Gia Viên đã sạch bong, đợi xe buýt cũng xếp hàng ngay ngắn, hành khách cũng nhận xét tốt về hai anh chị. Mấy hành khách lần lượt cho chúng tôi biết :

Cảm thấy rất tốt. Số lượng lưu động bên đó rất nhiều, sau đó cảm thấy mặt này rất cần thiết.

Tất nhiên là tốt quá, nếu khi hành khách đông, họ giữ trật tự xếp hàng là điều rất tốt.

Chị ấy chỉ huy rất tốt, đi đâu xếp hàng nào, thấy ở đây giữ gìn trật tự tương đối tốt, vả lại bến xe này quét dọn sạch sẽ.

Anh họ Lưu làm việc ở gần đường Diêu Gia Viên hàng ngày đều phải đi qua bến Tây Khẩu, anh rất am hiểu công việc của vợ chồng chị Linh, anh đánh giá công việc của vợ chồng chị Linh như sau :

Khi làm việc họ rất văn minh, bạn hỏi đường đi lối lại, chẳng có chỗ nào là họ không biết, họ là "Bản đồ" Bắc Kinh, hành khách đều rất vừa lòng.

Ngoài công việc ở bến xe buýt ra, Công ty xe buýt Bắc Kinh còn mời anh chị làm Giám sát đôn đốc viên, phụ trách giám sát đôn đốc công việc của lái xe và nhân viên bán vé xe buýt, nâng cao trình độ phục vụ của hệ thống xe buýt. Chị Hàn Tú Linh nói :

Chúng tôi đáp xe buýt, cần giám sát lái xe và nhân viên bán vé, xem hành vi của họ có qui phạm không, đỗ xe có đúng chỗ không. Một việc nữa là nhân viên bán vé, đến bến có báo cho hành khách tới bến không, nói năng ngôn ngữ có văn minh không. Bởi vì tôi là giám sát viên, chỗ nào làm không tốt, không qui phạm là tôi nói.

Làm việc hơn một năm qua, sự nhiệt tình và kiên nhẫn của hai vợ chồng chị Hàn Tú Linh đã nổi tiếng gần xa, hai vợ chồng cũng đã được biểu dương, chị Hàn Tú Linh được văn phòng văn minh thành phố Bắc Kinh bầu là Cá nhân tiên tiến cấp thành phố Giám sát đôn đốc viên xe buýt, anh Đổng Kỳ Triều cũng được bầu là Cá nhân tiên tiến cấp quận, mà Bến xe buýt Tây Khẩu đường Diêu Gia Viên do anh chị phụ trách cũng được bầu là một trong những bến xe tiên tiến của quận Triều Dương. Vợ chồng chị Hàn Tú Linh quí trọng những vinh dự này, càng quí trọng công việc bình thường này, chị Hàn Tú Linh nói :

Nên làm nghề nào yêu nghề ấy, còn cần làm tốt nghề đó. Đã làm là phải làm tốt, không làm thì thôi. Con tôi nói, mẹ còn làm được tốt hơn nữa.

Ở Bắc Kinh có hơn 4000 nhân viên phối hợp quản lý như chị Hàn Tú Linh và anh Đổng Kỳ Triều, họ lần lượt giữ gìn trật tự vệ sinh ở 1805 bến xe trên các tuyến xe buýt, bất kể là mùa hè nóng nực, hay gió rét căm căm, họ đang cùng nhau nỗ lực cho giao thông công cộng của Bắc Kinh --- Mạch máu giao thông của thànhn phố này có thể vận hành càng có trật tự, càng có hiệu suất cao.


1 2