Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể nghiệm từng trải qua ba giai đoạn cuộc đời của anh Vương Nhuệ Quang
   2007-10-11 17:07:31    cri

Điều đáng nhắc đến là theo đà triển khai hoạt động Năm Trung Quốc-Italia, người Trung Quốc ngày càng có hứng thú đậm đà với Italia, ngày càng có nhiều học sinh Trung Quốc thi vào Đại học của Italia. Cùng lúc, chính phủ Italia điều chỉnh lại chính sách ký thị thực đối với học sinh Trung Quốc, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh Trung Quốc tới Italia học tập. Thấy tình hình này, một ước mơ nữa chôn tận đáy lòng anh nhiều năm bắt đầu chớm nở.

Suy nghĩ làm giáo viên luôn là một mơ ước của tôi, là một chốn về mà nói thì mong khi hơn 40 tuổi có thể làm một giáo viên, đây cũng là chịu sự ảnh hưởng của gia đình tôi.

Trong gia tộc anh Vương Nhuệ Quang có hơn 20 người làm công tác giáo dục. Tuy kinh doanh công ty của mình rất khấm khá, nhưng anh Quang không lấy việc kinh doanh làm sự theo đuổi của cuộc đời mình. Trong một lần trò chuyện với đồng nghiệp ở Bộ ngoại giao, anh được biết bộ giáo dục hai nước Trung Quốc và Italia đã ký kết Hiệp nghị sẽ trọng điểm tăng cường hợp tác giữa các Trường đại học và cao đẳng hai nước, Trường đại học Đồng Tế Thượng Hải trở thành một trong những trường đại học Trung Quốc hợp tác đợt đầu. Thế là nhân dịp đi Thượng Hải công tác, anh đã đến Học viện Trung Quốc-Italia thuộc Trường đại học Đồng Tế Thượng Hải mới thành lập, biết được Học viện rất cần nhân tài giáo viên tiếng Italia. Sau khi trao đổi ý kiến sâu rộng với lãnh đạo nhà trường, anh Vương Nhuệ Quang quyết định một lần nữa chuyển ngành.

Mở công ty và làm giáo viên khác nhau rất nhiều, nhưng trong đó có sự liên quan với nhau, kinh nghiệm học tập và tích lũy trong quá trình làm hoạt động văn hóa và chương trình có thể áp dụng sau khi đến Trường đại học Đồng Tế. Trước đó tôi từng có kinh nghiệm giảng bài. Ngoài ra tôi cũng tương đối kiên nhẫn, tôi cũng có một số ý tưởng trong giảng dạy, cộng thêm kết hợp với một số kinh nghiệm của người khác, giảng bài căn cứ theo tình hình khác nhau của học sinh.

Từ ngày đến Trường đại học Đồng Tế đến nay, ngoài phụ trách bàn bạc hiệp thương hợp tác với Trường đại học tương quan Italia ra, anh Quang còn phụ trách giảng dạy khẩu ngữ tiếng Italia cho hơn 30 sinh viên Trung Quốc. Trong con mắt sinh viên, thầy giáo Quang là một giáo viên trẻ giảng bài đầy khí thế sôi nổi. Sinh viên Lý Hiểu Lâm học một năm tiếng Italia với thầy Vương Nhuệ Quang cho biết :

Nghe thầy Quang giảng bài rất thú vị. Đây có lẽ liên quan đến kinh nghiệm xã hội phong phú của thầy giáo, thầy thường giảng bài nội dung khô khan mà khi nghe lại rất thú vị, rất hay.

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, từ thương nhân tới giáo viên đại học, anh Vương Nhuệ Quang bắt đầu vai trò thứ ba trong cuộc đời mình. Giờ đây, anh Vương Nhuệ Quang với cuộc sống giáo viên đại học theo tiêu chuẩn "Ba điểm một tuyến" Ký túc xá – Nhà ăn tập thể – Giáo đường, tuy xa người nhà và bạn bè, nhưng cuộc sống rất vui vẻ. Như anh nói, anh nỗ lực công tác và tràn đầy vui tươi.

Năm 2007 là năm Chúc mừng Trường đại học Đồng Tế thành lập tròn 100 năm, tháng 5 vừa qua có một số hoạt động bao gồm sự hợp tác giữa nhà trường, cơ quan và chính phủ Trung Quốc và Italia, trong đó chương trình chủ yếu là hợp tác với Bộ Môi trường Lãnh thổ Hải dương Italia, tôi tham gia Chương trình này. Ngoài ra, Sự hợp tác Trung Quốc-Italia còn nhằm vào Chương trình quản lý giao thông công cộng của Hội chợ thế giới Thượng Hải năm 2010. Trên cơ sở hợp tác này còn


1 2