Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ phát triển khu vực miền Tây xem tương lai hợp tác giữa Tứ Xuyên và Asean
   2006-03-07 09:53:36    cri
Kỳ hóp thứ 4 quốc hội TQ khóa 10 đã khai mạc tại Bắc Kinh ngày 5-3 , ngày 6 , hội nghị chính thức bắt đầu xem xét dự thảo cương yếu về quy hoạch 5 năm lần thứ 11 từ năm 2006 đến 2010 về phát triển kinh tế quốc dân và xã hội TQ , dự thảo quy hoạch 5 năm lần thứ 11 trình lên quốc hội xem xét lần này tiếp tục coi chiến lược phát triển khu vực miền Tây là nhiệm vụ chủ yếu của công tác chính phủ , quy hoạch dứt khoát nêu rõ , phải tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển khu vực miền Tây , khu vực miền Tây phải phát huy đầy đủ ưu thế tài nguyên , ra sức phát triển các ngành nghề đặc sắc , cải thiện môi trường đầu tư , mở rộng sự hợp tác kinh tế và giao lưu kỹ thuật với các nước và khu vực xung quanh một cách đa phương diện và nhiều hình thức , cố gắng mở rộng mậu dịch quốc tế và mậu dịch biên giới .

Tứ Xuyên là tỉnh kinh tế lớn ở khu vực miền Tây , còn các nước Đông Nam Á là đối tác mậu dịch lớn thứ 5 của TQ chỉ đứng sau Nhật , Mỹ , Liên minh Châu Âu và Hồng Công , cũng là một trọng tâm lớn của việc xác định mở rộng thị trường quốc tế của tỉnh Tứ Xuyên . Những năm gần đây , sự hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Tứ Xuyên với các nước Đông Nam Á đã được phát triển nhanh chóng , và thu được thành quả khiến mọi người chú ý . Ông Kỷ Tận Thiện , phó hội trưởng hội liên hiệp công thương tỉnh Tứ Xuyên , giám đốc sở nghiên cứu kinh tế Trường đại học tài chính kinh tế Tây Nam , phó chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu kinh tế khu vực miền Tây , đại biểu quốc hội TQ nói :

"Những năm qua , kinh tế và mậu dịch đối ngoại của tỉnh Tứ Xuyên phát triển nhanh chóng , trong đó sự hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Tứ Xuyên với các nước Đông Nam Á chiếm tỷ trọng rất lớn , chủ yếu thể hiện ở những mặt sau đây : một là từng bước hình thành cơ chế hợp tác , chính quyền tỉnh đã thành lập tiểu ban lãnh đạo công tác mở rộng thị trường Đông Nam Á , đồng thời tăng cường mối liên hệ ở cấp độ cao giữa hai bên , hai là mậu dịch song phương trên đà tăng trưởng , các sản phẩm cơ điện , hóa chất , giống , máy móc nông nghiệp v.v của Tứ Xuyên đã nhận được sự hoan nghênh của các nước Đông Nam Á , ba là đang khởi động dự án hợp tác về hội nghị và triển lãm , hội chợ quốc tế khu vực miền Tây do tỉnh Tứ Xuyên tổ chức hàng năm đã thu hút các doanh nghiệp Đông Nam Á đến triển khai giao lưu hợp tác , bốn là xuất hiện đà hợp tác đầu tư tốt ."

Song về tình hình địa lý , tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam ở miền Tây Nam TQ lần lượt tiếp giáp với ba nước Asean như: VN , Lào và Mi-an-ma , nhưng tỉnh Tứ Xuyên nằm trong nội địa thì không phải là một tỉnh có đường biên giới với các nước xung quanh , vậy họ dựa vào điều kiện gì để thu hút các nước Đông Nam Á cũng như thực hiện việc mở cửa đối ngoại cả về kinh tế lẫn thương mại ? Phân tích về mặt này , phó bí thư tỉnh ủy , chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tứ Xuyên , đại biểu quốc hội TQ Trương Trung Vĩ cho rằng :

1  2