Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phùng Khang - người đặt nền móng cho việc nghiên cứu tính toán học hiện đại của Trung Quốc
   2009-09-03 14:29:27    cri
Phùng Khang (1920 - 1993), nhà toán học, nhà toán học ứng dụng và tính toán. Là người đặt nền móng cho việc nghiên cứu tính toán học hiện đại của Trung Quốc.

Phùng Khang sinh năm 1920 tại thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô. Năm 1939 – 1944, ông học ở Học viện hiệp hoà Phúc Kiến và Đại học trung ương Trùng Khánh. Trên thực tế trong thời kỳ đại học ông kiêm học chương trình chính của ba khoa điện cơ, vật lý và toán học, cơ sở này có tác dụng đặc biệt đối với sự phát triển của ông trong sau này.

Sau khi tốt nghiệp, Phùng Khang lần lượt làm công tác dạy học và nghiên cứu tại Đại học Phúc Đán, Đại học Thanh Hoa và Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc. Năm 1951 – 1953 đi Liên Xô chuyên tu.

Năm 1957 – 1978, Phùng Khang làm nghiên cứu viên Viện nghiên cứu kỹ thuật tính toán Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, hướng nghiên cứu khoa học của ông chuyển sang toán học ứng dụng và tính toán học. Năm 1980 ông được bầu làm viện sĩ Viên hàn lâm khoa học Trung Quốc.

Năm 1957, theo quy hoạch phát triển khoa học 12 năm của nhà nước, Trung Quốc cần phải lấp chỗ trống lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng máy tính điện tử, Phùng Khang từ Viện nghiên cứu toán học Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc chuyển đến Viện nghiên cứu kỹ thuật tính toán mới thành lập, tham gia công tác sáng lập kỹ thuật tính toán và tính toán học Trung Quốc.

Trước năm 1957, Phùng Khang chủ yếu nghiên cứu toán học cở bản. Cuối thập niên 50 đầu thập niên 60, tính toán học của Trung Quốc mới cất bước không lâu, trong tình hình cách biệt với bên ngoài, Phùng Khang dẫn một nhóm cán bộ khoa học từ thực tiễn đến lý luận, lại từ lý luận đến thực tiễn phát triển con đường thành công của tính toán học Trung Quốc. Tính toán học là một bộ môn khoa học có tính ứng dụng rất mạnh nổi lên cùng với sự xuất hiện của máy tính điện tử, cần phải biết bối cảnh ứng dụng thực tế và kiến thức khoa học liên ngành. Phùng Khang có cơ sở vững chắc và kiến thức uyên bác trong lĩnh vực vật lý và toán học, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo công tác nghiệp vụ cho ông trong lĩnh vực tính toán học.

Phùng Khang kiến thức uyên bác, trong các lĩnh vực vật lý, toán học, khoa học máy tính đều có kiến thức sâu rộng. Trong việc nghiên cứu khoa học, ông đều có thể phát hiện và nắm bắt những đề tài có triển vọng phát triển rộng lớn trong lý luận và ứng dụng, nêu ra tư tưởng và cách nhìn độc đáo, và giải quyết những khó khăn cụ thể bằng kiến thức và kỹ năng cơ bản vững chắc, mở ra phương hướng mới, con đường mới một cách thành công, khai thác nhiều lĩnh vực có ý nghĩa thực tế quan trọng.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, ông đề xướng lý luận kết hợp với thực tế và thái độ nghiêm chỉnh đối với khoa học. Ông không chút cẩu thả trên vấn đề lý luận, đối với mỗi phương pháp tính toán đều kiểm nghiệm qua tính toán thực tế, đối với những phương pháp tính toán tốt qua kiểm nghiệm đều nỗ lực phổ biến sử dụng, làm cho nó trở thành sức sản xuất. Ông không những gắng sức thực hiện, mà còn yêu cầu các cán bộ nghiên cứu khoa học cũng làm như vậy.

Về việc đào tạo nhân tài, phùng Khang luôn hết sức coi trọng, cũng rất yêu thích nhân tài, cố gắng tạo môi trường trưởng thành cho các cán bộ trẻ. Ông yêu cầu rất nghiêm đối với lớp trẻ, sau khi chỉ ra phương hướng thì cho họ tự mình đi thực hiện, cho họ đến cọ sát trên tuyến đầu khoa học.