Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
   2009-08-18 15:05:04    CRIonline

Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) là trường đại học tổng hợp với đặc sắc là khoa học trái đất, trường trực thuộc Bộ Giáo dục, là trường đại học xây dựng trọng điểm của "Chương trình 211" nhà nước.

Trường có diện tích 113 ha, diện tích kiến trúc 75 nghìn mét vuông, thư viện lưu trữ hơn 2 triệu đầu sách. Trường hiện có 89 cơ quan nghiên cứu, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu các lọai; có 2 bộ môn trọng điểm cấp quốc gia; 15 bộ môn trọng điểm cấp tỉnh và bộ; có 18 học viện; 58 chuyên ngành hệ đại học; 120 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ; 39 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ; 6 trạm lưu động nghiên cứu khoa học sau tiến sĩ. Bốn chuyên ngành địa chất học, địa khoáng, công nghệ thăm dò, công nghệ thăm dò tài nguyên đứng đầu toàn quốc.

Trường có một đội ngũ giáo viên xuất sắc, hiện có 1583 giảng viên, trong đó có 9 viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 173 thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, 375 giáo sư. Học sinh đang theo học tại trường quy mô khá lớn, có 41.055 học sinh, trong đó có 17.817 sinh viên hệ đại học, 473 lưu học sinh.

Trường ra sức xây dựng hệ thống bộ môn lấy bộ môn khoa học hệ thống trái đất làm chính, ngoài ra còn ra sức phát triển các bộ môn khoa học ứng dụng, khoa học mũi nhọn như viễn thông, na-ni, vật liệu, sinh học, năng lượng, bảo vệ môi trườn, v.v liên quan chặt chẽ với việc xây dựng kinh tế quốc dân và phát triển xã hội. Năm 2007, kinh phí nghiên cứu khoa học của trường lên tới 218 triệu nhân dân tệ . Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh phí nghiên cứu khoa học mỗi năm đạt 40%.

Năm 2003-2007, trường đảm nhiệm hơn 200 dự án nghiên cứu cấp quốc gia của Chương trình "863", Quỹ Khoa học tư nhiên, Quỹ Khoa học xã hội, v.v và thu được thành quả to lớn. Năm 2004, Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) là trường đại học duy nhất trong toàn quốc tham gia công trình khoa học công nghệ cao cấp quốc gia mang tên "Kính viễn vọng đi sâu vào trái đất" – nghiên cứu khoa học của Công trình khoan dò khoa học lục địa Trung Quốc. Trong 7 lần bay thành công của tàu vũ trụ "Thần Châu", phần mềm "MAPGIS" do Công ty hữu hạn Công nghệ thông tin Trung Địa của trường nghiên cứu tự chủ đã cung cấp mặt bằng dịch vụ tốt cho "Hệ thống tìm kiếm cứu nạn trở về" của tàu vũ trụ.

Trường chủ động thích ứng xu thế giáo dục quốc tế hóa, tích cực triển khai giao lưu khoa học và văn hoá đối ngoại, thúc đẩy việc xây dựng các bộ môn và đào tạo nhân tài một cách hữu hiệu, tăng cường sức ảnh hưởng quốc tế của trường. Đi đôi với việc khánh thành Phòng thí nghiệm liên hợp Khoa học môi trường và sức khoẻ Trung Quốc--Hun-ga-ri và việc gắn biển ra mắt Học viện Khổng Tử Đại học Bryant Mỹ, giao lưu và hợp tác quốc tế của trường càng thêm mở rộng và sâu sắc.

Địa chỉ trường: Số 388 đường Lỗ Ma TP. Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc

Số bưu chính: 430074

Địa chỉ mạng: www.cug.edu.cn