Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Chuyện cưới xin
   2009-07-28 14:31:45    cri

Nghe Online

Con số thống kê hữu quan của Trung Quốc, đó là, hàng năm Trung Quốc có gần 10 triệu đôi uyên ương thành lập tổ ấm gia đình, con số này gần bằng 1/8 dân số Việt Nam.

Hơn nữa, cùng với sự phát triển của thời đại, mô hình và quan niệm hôn nhân gia đình của các bạn trẻ Trung Quốc đang lặng lẽ thay đổi, con trai chưa chắc phải "lấy" vợ, mà con gái cũng không nhất thiết phải chờ sự theo đuổi của các chàng trai.

"Ở rể được đưa vào bảng vinh quang"

Trung Quốc và Việt Nam gần gũi về địa lý, văn hóa tương đồng, quan niệm cưới xin truyền thống của hai nước đều là đàn ông lấy vợ, kiêng chuyện ở rể. Nhưng, mô hình truyền thống này bắt đầu thay đổi ở Trung Quốc, thậm chí sự thay đổi đó là ở nông thôn.

Ở thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, những năm gần đây có gần 43 nghìn 500 chàng trai đi ở rể, nhưng khác với quan niệm truyền thống coi thường những người đi ở rể, trong số những người đi ở rể này, có 9 nghìn 850 gia đình được bình bầu là "Hộ gương mẫu gia đình nông thôn mới" và được gắn biển vinh quang, những chàng trai ở rể được đưa vào bảng vinh quang.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là vì một chính sách.

Chủ tịch Hội Xúc tiến văn hóa dân số Trung Quốc Bằng Phối Vân cho biết, đây là thành quả đạt được trong việc "quán triệt quốc sách cơ bản kế hoạch hóa gia đình, đi sâu triển khai hoạt động tuyên truyền quan niệm hôn nhân gia đình mới với muôn vàn hộ gia đình, đề xướng đi ở rể".

Cụ thể mà nói, chính quyền thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc thông qua việc triển khai hoạt động văn hóa dân số ở nông thôn, đáp ứng nguyện vọng sinh con khoẻ, đẻ con ngoan và gia đình hạnh phúc, hài hòa của đông đảo nông dân, giúp đỡ những người đi ở rể trong việc sản xuất, quan tâm về cuộc sống, ưu tiên cấp đất xây nhà, ưu tiên trong vay tín dụng và dịch vụ công nghệ thông tin trong sản xuất, ưu tiên sắp xếp xuất khẩu lao động.

Trọng điểm là ở chính sách "ưu tiên", đã loại bỏ sự lo lắng của mọi người.

Các chính sách đó đã thúc đẩy thu nhập gia đình của các hộ gương mẫu ở rể gia tăng, năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người tăng 368 nhân dân tệ so với các hộ gia đình bình thường, trong các hộ gia đình ở rể, có tới 95% các cụ già ở phòng rộng, vợ chồng thương yêu nhau, phụng dưỡng kính trọng người già, gia đình hòa mục, quan hệ láng giềng tốt.

Cái hay của chính sách này thật không đếm xuể, thực tiễn đã chứng minh, việc ở rể có lợi cho sinh con khoẻ, đẻ con ngoan, hơn nữa còn thúc đẩy thay đổi mô hình hôn nhân gia đình, kích thích ý muốn đẻ con gái của nông dân, giảm sự ham muốn đẻ con trai, từng bước làm cho quan niệm gái trai giống nhau ăn sâu vào lòng người và có lợi cho việc giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính nam và nữ.

Một số liệu thống kê có thể chứng minh những lời nói vừa rồi của Nam Dương, đó là, tỷ lệ giới tính trẻ sơ sinh nam và nữ của thành phố Định Châu trong 12 năm liền đều được ổn định ở 104: 106.

"Tầng lớp Hoạt Hôn"

Cụm từ mà các bạn vừa nghe là "tầng lớp Hoạt Hôn", cụm từ này đã dần dần thịnh hành trong giới trẻ Trung Quốc, ngày càng nhiều người tham gia vào "tầng lớp Hoạt Hôn".

"Hoạt Hôn" là tên gọi chung của các hoạt động liên quan đến kết hôn, cái gọi là "tầng lớp Hoạt Hôn" là chỉ những người tìm bạn đời với thái độ và quyết tâm như tìm việc làm. Cụm từ này bắt nguồn từ cuốn sách "Thời đại 'Hoạt Hôn'" của Nhật Bản.

Nếu theo truyền thống, nói chung phái đẹp đều tương đối dụt dè, đặc biệt là về mặt tình yêu đều ở thế bị động, chờ đợi phái mày râu đến gõ cửa cõi lòng của mình.

Nhưng, nghe nói những người "tầng lớp Hoạt Hôn" lại khác, với khẩu hiệu "tìm người yêu như tìm việc làm", "coi tình yêu là ước mơ, coi việc kết hôn là sự nghiệp", tìm kiếm nửa bên kia của cuộc đời với thái độ khác thường.

Đơn cử như, phóng viên đã gặp một cô gái 29 tuổi, tên là Lệ Vân, Lệ Vân có điều kiện tốt về mọi mặt, thu nhập 10 nghìn nhân dân tệ/tháng và có nhà riêng tại Trịnh Châu, nhưng lỡ mất thời cơ tìm bạn trai tốt nhất vì bận rộn với công việc. Thời gian gần đây, Lệ Vân bắt đầu bôn ba giữa các hoạt động môi giới hôn nhân, rồi là lưu ký trên các diễn đàn In-tơ-nét để giới thiệu về bản thân hoặc tổ chức party và du lịch, mọi sự cố gắng là nhằm tìm được "hoàng tứ" của mình, bận tíu tít vì "Hoạt Hôn".

Thực tế, hiện nay, những cô gái như Lệ Vân không phải ít ở Trịnh Châu. Và thực ra cũng không chỉ ở Trịnh Chân, mà ở các thành phố như Thượng Hải, Giang Tô, Hàng Châu v.v, "tầng lớp Hoạt Hôn" đều tổ chức các chương trình như dạy hóa trang, rèn luyện thân thể hoặc giao lưu, tích cực tham gia các hoạt động môi giới hôn nhân v.v, họ cũng "điên cuồng" vì chuyện kết hôn.

Bất kể con trai hay con gái đều cần theo đuổi hạnh phúc của mình, nếu gặp được anh hoặc em mà mình thấy hợp thì nên chủ động giành bằng được.