Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán
   2009-07-14 17:32:44    CRIonline

Tiền thân của Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán là Học đường Công nghệ thành lập năm 1898, cuối thời Thanh, sau đó lần lượt đổi tên thành Trường Công nghiệp Gang thép Trung Nam, Học viện Gang thép Vũ Hán, Đại học Khoa học-công nghệ Luyện kim Vũ Hán, v.v. năm 1999 đổi tên thành Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán. Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán là trường đại học với đặc sắc là luyện kim và gang thép.

Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán có diện tích 180 ha, diện tích kiến trúc 1 triệu 40 nghìn mét vuông, thư viện lưu trữ 2 triệu 750 nghìn đầu sách.

Trường có 15 học viện, 51 chuyên ngành hệ đại học, 52 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ, 6 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, 2 trạm nghiên cứu khoa học sau tiến sĩ, đã hình thành hệ thống đào tạo nhân tài từ đại học đến nghiên cứu sinh. Trường hiện có 1553 giảng viên, có hơn 30 nghìn học sinh đang theo học tại trường. Kể từ nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, trường đã đào tạo hơn 130 nghìn nhân tài các loại cho Nhà nước và xã hội, được coi là "chiếc nôi của nhân tài cao cấp luyện kim".

Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán có thực lực nghiên cứu khoa học hùng hậu, nhất là trong các lĩnh vực Gang thép, Vật liệu, Cơ giới, Hoá chất, Điều Khiển có ưu thế và đặc sắc khá nổi bật. Trường có 1 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia, 3 phòng thí nghiệm trọng điểm và trung tâm nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục, 7 phòng thí nghiệm trọng điểm và cơ sở nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Trong 3 năm qua, trường đảm nhiệm 356 dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp tỉnh như Chương trình "863", Dự án nghiên cứu khoa học "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11", Quỹ khoa học tự nhiên quốc gia, v.v thu được hơn 60 thành quả nghiên cứu khoa học trên cấp tỉnh và Bộ.

Trường coi trọng hợp tác với các doanh nghiệp. Đã xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với hơn 20 doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Gang thép Vũ Hán, Tập đoàn Gang thép Phan Chi Hoa, Tập đoàn Gang thép Trùng Khánh, Tập đoàn Gang thép Thiều Sơn,v.v. và thành lập Viện nghiên cứu công nghệ mới Tập đoàn Gang thép Vũ Hán - Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán, Viện nghiên cứu công nghệ luyện sắt Tập đoàn Gang thép Thiều Sơn - Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán. Đặt nền tảng vững chắc cho trường tăng cường liên hệ với xã hội, thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đào tạo nhân tài.

Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán kiên trì mở cửa xây dựng trường, đến nay đã xây dựng qua hệ ổn định với hơn 30 trường đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học của mười mấy nước và khu vực như Úc, Đức, U-crai-na, xin-ga-po ...

Địa chỉ trường: Số 947 đại lộ Hoà Bình quận Thanh Sơn TP. Vũ Hán

Số bưu chính: 430081

Địa chỉ mạng: www.wust.edu.cn