Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Hồ Nam
   2009-06-23 15:48:46    CRIonline

Đại học Hồ Nam là trường đại học tổng hợp trọng điểm toàn quốc với ưu thế các bộ môn khoa học công nghệ, trực thuộc Bộ Giáo dục, là trường đại học xây dựng trọng điểm của "Công trình 211" và "Công trình 985" Nhà nước. Đại học Hồ Nam nguồn gốc Thư viện Nhạc Lộc – một trong bốn thư viện nổi tiếng thời nhà Tống được xây dựng vào năm 976, qua sự biến thiên của các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, vẫn duy trì được tính liên tục về giáo dục văn hoá. Năm 1903, Thư viện Nhạc Lộc đổi thành Học đường cao đẳng Hồ Nam, năm 1926 đổi tên thành Đại học Hồ Nam.

Đại học Hồ Nam có 30 học viện; 15 trạm lưu động nghiên cứu khoa học trên tiến sĩ; 81 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ; 171 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ; 61 chuyên ngành hệ chính quy; 16 bộ môn trọng điểm cấp quốc gia. Trường có 1976 giảng viên, trong đó có hơn 1200 giáo sư và phó giáo sư. Hiện có hơn 30 nghìn học sinh đang theo học tại trường, trong đó có hơn 20 nghìn 800 sinh viên hệ đại học, hơn 10 nghìn 600 nghiên cứu sinh. Kể từ nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, trường đã đào tạo hơn 160 nghìn nhân tài cao cấp cho xã hội. Trường có diện tích 139 ha, diện tích kiến trúc 840 nghìn mét vuông. Thư viện lưu trữ hơn 4 triệu đầu sách.

Đại học Hồ Nam có 2 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia, 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ cấp quốc gia, 18 phòng thí nghiệm trọng điểm và trung tâm nghiên cứu công nghệ cấp tỉnh và bộ. Hiện đã hình thành những bộ môn nghiên cứu khoa học khá mạnh như Công nghệ Hoá, Xây dựng công trình, Thiết kế kiến trúc, Chế tạo cơ giới và công nghệ toa xe, Nhất thể hoá và điều khiển tự động Cơ điện, Công nghệ ứng dụng vi tính, Khoa học và công nghệ Vật liệu, Công nghệ Môi trường, v.v. Giai đoạn hai "Công trình 985" của trường trọng điểm xây dựng "Mặt bằng sáng tạo công nghệ Sinh hoá", "Mặt bằng sáng tạo công nghệ thiết kế chế tạo ô-tô tiên tiến", "Mặt bằng sáng tạo công nghệ cầu cống và kết cấu hiện đại", lực lượng nghiên cứu khoa học đã được cơ cấu sắp xếp lại và ưu hoá thêm một bước.

Học viện Giáo dục Quốc tế Mỹ Nhã Đại học Hồ Nam thành lập năm 1998, lấy việc các trường đại học trong và ngoài nước phối hợp đào tạo sinh viên hệ đại học và nghiên cứu sinh làm mô hình giáo dục, lấy việc đào tạo nhân tài cao cấp loại hình quốc tế làm mục tiêu giáo dục, đến nay đã vận hành 10 năm.

Địa chỉ trường: Đường nam Nhạc Lộc Sơn, TP. Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

Số bưu chính: 410082

Địa chỉ mạng: www.hnu.edu.cn