Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà lực học nổi tiếng Lưu Tiên Chí
   2009-06-18 16:47:17    CRIonline
Lưu Tiên Chí, nhà lực học, nhà giáo dục công nghệ. Làm công tác giảng dạy lực học, nghiên cứu và tổ chức giảng dạy trong nhiều năm. Ông đã tiến hành công tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như lực học thể rắn, lực học dòng chảy, lực học thông thường, lực học chấn động, truyền nhiệt học, toán học ứng dụng và công nghệ cơ giới, có cống hiến to lớn.

Lưu Tiên Chí, sinh năm 1906 tại tỉnh Sơn Đông. Năm 1930 tốt nghiệp Khoa toán Đại học Yên Kinh, đỗ bằng cử nhân. Năm 1934 học công nghệ cơ giới Đại học Béc-lin Đức, năm 1939 tốt nghiệp, đỗ bằng kỹ sư đặc biệt, và ở lại trường giảng dạy. Trong thời gian này ông còn học thêm công nghệ điện cơ, lại học thêm lực học tại Học viện khoa học tự nhiên Goettingen, tốt nghiệp năm 1945, đỗ bằng tiến sĩ.

Năm 1946, Lưu Tiên Chí sau khi về nước làm kỹ sư tại Cục Công vụ Thượng Hải, sau đó giảng dạy tại Đại học Đồng Tế.

Năm 1950, ông được Đại học Đồng Tế bầu làm Trưởng Phòng giáo vụ, bất cứ công việc lớn hay nhỏ, ông đều đích thân tham gia. Trong khi làm tốt công tác quản lý giảng dạy, ông còn đích thân giảng dạy 5 môn: lực học ứng dụng, lực học vật liệu, chấn động học, cơ điện học và truyền nhiệt học, dốc toàn bộ sức lực cho công tác đào tạo nhân tài cho đất nước.

Trong khi giảng dạy tại Đại học Đồng Tế, Lưu Tiên Chí còn kiêm Chủ nhiệm Phòng thiết kế Nhà máy cơ giới Khai Nguyên Vô Tích. Năm 1951, Giám đốc Học viện công nghệ Sơn Đông cử người đi mời ông về Sơn Đông xây dựng trường, và căn dặn rằng : "Trường do ông quản lý, tôi chỉ làm hậu cần, cần người, tiền, thiết bị thì nói với tôi; chỉ có một yêu cầu đối với ông là, đào tạo ra nhân tài như ông, không những có lý luận, mà còn có thực tiễn. Lưu Tiên Chí từng chủ trương: xây dựng trường công nghệ bên cạnh trường cần phải có nhà máy, những thành quả thiết kế của trường tức là sản phẩm của nhà máy sản xuất, nhà máy là cơ sở thực tập và sản xuất của trường. Về Sơn Đông có thể thực hiện nguyện vọng của ông về nhà trường kết hợp với nhà xưởng, đào tạo nhân tài vừa có lý luận lại có kinh nghiệm thực tiễn. Do vậy ông vui lòng nhận lời mời của giám đốc Học viện công nghệ Sơn Đông, và đến Sơn Đông ngay trong năm sau.

Lưu Tiên Chí lần lượt làm giáo sư, trưởng Phòng giáo vụ, viện phó Học viện công nghệ Sơn Đông. Trong hơn 30 năm giảng dạy, ông ngoài công việc quản lý ra, chủ yếu tập trung đào tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học. Ông hết sức coi trọng việc đào tạo nhân tài, ngoài đích thân giảng dạy cho học sinh ra, ông còn giảng dạy cho các giáo viên nhằm nâng cao trình độ giảng dạy của họ .